Vào nội dung chính
NHẬT BẢN - QUỐC PHÒNG

Nhật tăng ngân sách quốc phòng lần đầu từ 2002

Lần đầu tiên từ 11 năm nay, Nhật Bản do tân chính phủ cánh hữu điều hành , gia tăng ngân sách quân sự trong bối cảnh xung khắc biển đảo với Trung Quốc. Thông tin được loan tải trên báo chí từ ba hôm nay và vừa được đảng Tự Do Dân Chủ xác nhận vào hôm nay 08/01/2013. Cũng trong tình hình căng thẳng tại Hoa Đông, sáng nay, đại sứ Trung Quốc tại Tokyo bị triệu mời lên bộ ngoại giao để nghe phản đối.

Quân đội Nhật hôm 30/3/2012 đã cho triển khai hệ thống phòng không  Patriot Advanced Capability-3  săn sàng bắn hạ tên lửa Bắc Triều Tiên.
Quân đội Nhật hôm 30/3/2012 đã cho triển khai hệ thống phòng không Patriot Advanced Capability-3 săn sàng bắn hạ tên lửa Bắc Triều Tiên. REUTERS/Kyodo
Quảng cáo

Nội các của Thủ tướng Shinzo Abe, mới nhậm chức cách nay hai tuần (ngày 16/12/2012), dự trù tăng thêm chi phí quân sự khoảng 1,15 tỷ đôla Mỹ trong tài khóa 2013-2014. Một lãnh đạo của đảng cầm quyền Tự do-Dân chủ xác nhận tin này với hãng thông tấn Pháp AFP vào ngày hôm nay 08/01/2013. Với khoảng phụ trội, ngân sách quốc phòng Nhật cho năm nay sẽ lên đến 53 tỷ đôla Mỹ.

Tính từ năm 2002, đây là lần đầu tiên Nhật Bản tăng ngân sách quốc phòng. Theo nhận định của giới chuyên gia quân sự, tỷ lệ gia tăng tuy khiêm tốn nhưng mang giá trị biểu tượng, phản ánh quyết tâm của ban lãnh đạo mới khẳng định vai trò cường quốc trong khu vực đang có nhiều xung khắc với Trung Quốc mà bản thân Nhật Bản cũng là một trong những đối tượng đang bị Bắc Kinh đe dọa.

Hôm nay, cũng là lần đầu tiên chính phủ Shinzo Abe triệu đại sứ Trung Quốc Trịnh Vĩnh Hoa lên bộ ngoại giao để « phản đối một cách nghiêm khắc » về sự hiện diện của tàu Trung Quốc trong vùng biển chung quanh quần đảo Senkaku mà Bắc Kinh gọi là Điếu ngư. Ngày hôm qua, thứ hai, bộ ngoại giao Nhật đã gọi điện thoại « phản đối » với đại sứ Trung Quốc.

Đại sứ Trung Quốc đã tới bộ ngoại giao Nhật vào lúc 11 giờ sáng nay, giờ Tokyo và đã bị Thứ trưởng Akitaka Saiki cảnh báo « không để tình trạng này tái diễn ». Theo AFP, đại sứ Trung Quốc biện minh bằng lập luận tranh giành chủ quyền cố hữu nhưng hứa là sẽ chuyển yêu sách của Tokyo về Bắc Kinh.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.