Vào nội dung chính
CAM BỐT-XÃ HỘI

Cam Bốt xử lại một nhà báo Pháp bị kết án tù về tội tổ chức mãi dâm

Từng bị kết án vắng mặt 7 năm tù vào năm 2010 về tội tổ chức mãi dâm, ký giả Pháp Daniel Lainé, được xử lại vào hôm nay, 11/01/2013 tại Phnom Penh trong một vụ án gây tranh cãi. Theo các luật sư bào chữa, lần xét xử trước “không có cơ sở” vì tư pháp Cam Bốt gắn sự vụ bị tố cáo với một phóng sự của nhà báo Pháp về nạn du lịch sex đã thực hiện cách đây gần 10 năm.

Một gái điếm đợi khách trong một công viên ở Phnom Penh
Một gái điếm đợi khách trong một công viên ở Phnom Penh REUTERS
Quảng cáo

Theo bà Clémence Witt, luật sư bào chữa cho ông Lainé, thì thân chủ của bà đã bị xử vắng mặt và bị kết án bảy năm tù vào năm 2010, sau bài phóng sự của ông về "du lịch tình dục và nạn buôn phụ nữ" thực hiện năm 2003.

Trả lời AFP, luật sư Clémence Witt cho biết thêm nhà báo Pháp đã “chống lại bản án mà ông không hề hay biết” và rốt cuộc yêu cầu của ông về một phiên toà mới với sự hiện diện của luật sư bào chữa đã được chấp nhận.

Trong một thông cáo, cùng ký tên với luật sư người Cam Bốt, Kon Sam Onn, bà Witt cho là với diễn tiến phiên tòa lần này, bà có nhiều hy vọng là nhà báo Pháp sẽ được trắng án, “chấm dứt cơn ác mộng của ông”, vì bản án trước không cơ sở.

Theo luật sư Kon Sam Onn, “không thể nào biến một phóng sự về "du lịch tình dục và nạn buôn người " thành một hành vi tổ chức mại dâm và buôn người ”.

Tòa án Cam Bốt sẽ đưa ra phán quyết vào ngày 29/01 tới đây.

Theo AFP, ông Daniel Lainé, là một nhà báo Pháp nổi tiếng, nguyên là phóng viên nhiếp ảnh của hãng Gamma, từng được giải thưởng báo chí World Press vào năm 1991. Các phóng sự của ông được phát trên nhiều kênh truyền hình Pháp cũng như ngoại quốc.

Phóng sự được thực hiện vào năm 2003 đã gây phiền toái cho ông, trong đó có hình ảnh một người Pháp sống ở Cam Bốt. Cho dù mặt người chứng đã được làm nhòa đi, và giọng nói bị đổi, nhưng nhân vật này khẳng định là gia đình của ông đã nhận ra ông khi phóng sự được phát trên đài truyền hình Pháp TF1.

Nhân vật này đã khiếu nại với chính quyền Cam Bốt và rắc rối đối với nhà báo Lainé bắt đầu từ đó. Theo yêu cầu của Phnom Penh, ông đã bị Interpol ghi vào " thông báo đỏ " của những người cần truy nã trước mùa hè 2012, khiến ông bị bắt gần đây. Nhà báo đã yêu cầu Interpol rút lại thông báo nói trên.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.