Vào nội dung chính
MALAYSIA

Hàng chục ngàn người Malaysia biểu tình đòi cải tổ hệ thống bầu cử

Đối lập Malaysia tố cáo chính quyền đương nhiệm tham nhũng và đòi thủ tướng ấn định ngày bầu cử trước tháng 6/2013. Theo ban tổ chức có hơn 100 000 người tham dự cuộc biểu tình hôm nay. Nhưng theo nguồn tin cảnh sát thì chỉ có khoảng 45 000 hưởng ứng kêu gọi của phe đối lập.

Biểu tình tại thủ đô Malaysia, 12/01/2013
Biểu tình tại thủ đô Malaysia, 12/01/2013 REUTERS/Bazuki Muhammad
Quảng cáo

Liên minh đối lập do cựu phó thủ tướng Anwar Ibrahim lãnh đạo huy động hàng ngàn người người biểu tình vào sáng ngày 12/01/2013 tại thủ đô Kua Lumpur. Cuộc biểu dương lực lượng nói trên nhằm kêu gọi đảng Barisan Nasional từ bỏ độc quyền sau hơn hàng chục năm lãnh đạo đất nước. Người biểu tình ngoài ra còn đòi có một sự thay đổi thực sự về phương diện chính trị, đòi chính quyền Malaysia nhanh chóng thông báo tổ chức bầu cử trước tháng 6 năm nay và cải cách thể thức bầu cử bị coi là có lợi cho phe cầm quyền.

Người biểu tình tràn ngập đường phố Kua Lumpur và sau 3 giờ tuần hành, đám đông đã tập hợp tại sân vận động Merdeka trong trật tự. Đấy là nơi vào năm 1957 đã truyền đi Tuyên ngôn độc lập của Malaysia. Theo AFP chính quyền Malaysia cho phép đối lập tổ chức cuộc biểu tình hôm nay. Đợt biểu tình chống chính phủ lần trước vào tháng 4/2012 đã không xảy ra bạo động.

Cảnh sát Malaysia được huy động để theo dõi diễn tiến cuộc biểu tình. Theo các nhà quan sát đây là một cuộc trắc nghiệm chính trị đối với thủ tướng Najib Razak. Sau cuộc tuyển cử năm 2008 đảng cầm quyền Barisan đã mất một phần ba số ghế tại Quốc hội và đảng này đã phải nhìn nhận một số sai lầm như là trên vấn đề chống tham nhũng hay trên chính sách ưu đãi đối với cộng đồng người Mã Lai. Trong lúc cộng đồng người Hồi giáo chiếm hơn 60 % trên tổng số 28 triệu dân tại Malaysia.

 

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.