Vào nội dung chính
TÂY TẠNG

Phong trào tự thiêu phản kháng của dân Tây Tạng tiếp diễn trong năm 2013

Theo tổ chức nhân quyền Tây Tạng Tự Do, Free Tibet, một thanh niên Tây Tạng 20 tuổi đã biến thân làm đuốc vào buổi trưa thứ bảy 12/01/2012 tại Cam Túc. Đây là vụ tự thiêu đầu tiên trong năm nay 2013 chống chính sách áp bức của Trung Quốc và gần 100 vụ tính từ năm 2009. 

Hình video một người tự thiêu ở Tứ Xuyên, được trao  cho Reuters ngày 25/12/2012.
Hình video một người tự thiêu ở Tứ Xuyên, được trao cho Reuters ngày 25/12/2012. Reuters
Quảng cáo

Thứ bảy 12/01/2012 tại huyện Hạ Hà, tỉnh Cam Túc đã diễn ra một cuộc biểu tình chống chính sách của Bắc Kinh trấn áp người Tây Tạng. Sau cuộc biểu tình, một thanh niên đã tẩm xăng tự thiêu. Tổ chức Tây Tạng Tự Do, đặt cơ sở tại Luân Đôn, cho biết thanh niên Tây Tạng này tên Tsebe hay Tseba, mới 20 tuổi . Thi thể của anh đã được đưa về quê là một ngôi làng cách nơi tự thiêu 4 cây số.

Đây là vụ tự thiêu đầu tiên trong năm nay nhưng kể từ năm 2009 đã có 96 người Tây Tạng, đại đa số là tăng ni, đã tẩm xăng tự đốt. Họ phản đối chính sách đô hộ của đảng Cộng sản Trung Quốc tại vùng Tây Tạng tự trị cũng như các biện pháp trấn áp tại các tỉnh giáp giới có đông đảo cộng đồng Tây Tạng cư trú lâu đời đặt biệt là ở Tứ Xuyên, Thanh Hải và Cam Túc.

Huyện Hạ Hà, tỉnh Cam Túc, nơi xảy ra vụ tự thiêu đầu tiên trong năm nay cũng là nơi có tu viện Labrang, là tu viện Phật giáo Tây Tạng quan trọng nhất ở ngoài lãnh thổ « Tây Tạng tự trị ».

Tu viện Labrang cũng bị an ninh Trung Quốc chiếu cố trong đợt trấn áp để « bảo toàn an ninh » cho Thế vận hội Bắc kinh. Trong năm 2008, công an Trung Quốc nhiều lần xâm nhập tu viện tịch thu chân dung Đức Đạt Lai Lạt Ma, bắt giam hơn 200 tăng sĩ bị nghi ngờ tham gia biểu tình, phát tán thông tin liên đới với các tu sĩ Tây Tạng bị giết trong cuộc đàn áp vào tháng 03/2008 tại Lhassa.

Phong trào tự thiêu đã gia tăng trong năm 2012 nhất là trong tháng 11 lúc đảng Cộng sản Trung quốc họp đại hội bầu lãnh đạo, với 27 vụ tự thiêu . Ba hành động tự thiêu cuối cùng được ghi nhận trong năm 2012 gồm hai vụ diễn ra vào ngày 8/12 ở Tứ Xuyên và vụ thứ ba là một nữ sinh 16 tuổi ở Thanh Hải tự thiêu vào ngày hôm sau .

Sau vụ tự thiêu đầu tiên của năm 2013, Giám đốc hiệp hội Tây Tạng Tự Do, Stephanie Bridgen kêu gọi ban lãnh đạo mới tại Trung Quốc và cộng đồng quốc tế không thể tiếp tục làm ngơ trước nguyện vọng đòi tự do « càng ngày càng mãnh liệt hơn bao giờ hết » của người Tây Tạng.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.