Vào nội dung chính
MIẾN ĐIỆN

Quân đội Miến Điện tấn công vào Tổng hành dinh lực lượng Kachin

Lần đầu tiên trong cuộc nội chiến tại Miến Điện, quân đội chính phủ vào hôm nay, 14/01/2013, đã tấn công vào thành phố Laiza, Tổng hành dinh của lực lượng sắc tộc Kachin, cạnh biên giới với Trung Quốc. Đạn pháo giết chết ba thường dân và gây thương tích cho sáu người trong bối cảnh chiến sự gia tăng từ cuối năm qua..

Một nhóm người Kachin sống tại Thái Lan biểu tình trước sứ quán Miến Điện tại Bangkok ngày 11/01/2013.
Một nhóm người Kachin sống tại Thái Lan biểu tình trước sứ quán Miến Điện tại Bangkok ngày 11/01/2013. REUTERS/Chaiwat Subprasom
Quảng cáo

Theo phát ngôn viên của phong trào Kachin từ Thái Lan thì vào hôm nay 14/01/2013, quân đội Miến Điện đã pháo kích vào thành phố Laiza, giết chết ba thường dân và gây thương tích cho 6 người khác. Đại tá James Lum Dau nhấn mạnh trong số nạn nhân có ba trẻ em và cho biết đây là lần đầu tiên, quân đội chính phủ pháo kích vào Laiza, nơi đặt bản doanh của lực lượng nổi dậy KIA, Quân đội vì Kachin độc lập.

Trong khi đó , phát ngôn viên chính phủ Miến Điện gián tiếp bác bỏ thông tin này và bình luận rằng quân đội không bao giờ tấn công vào thường dân.

Tuy nhiên, một phóng viên ngoại quốc và nhiều nhân chứng xác nhận có vụ pháo kích vào thành phố nhỏ, thuộc miền bắc Miến Điện và nằm gần biên giới Trung Quốc. Đạn pháo không rơi vào doanh trại của quân nổi dậy nhưng lại rớt vào khu dân cư.

Tổ chức nhân quyền Mỹ Human Ritghs Watch chỉ trích chính phủ Miến Điện khinh thường công ước Liên Hiệp quốc về chiến tranh đặc biệt là không tấn công vào thường dân.

Giới quan sát quốc tế cũng nghi ngờ khả năng « kiểm soát » quân đội của Tổng thống Thein Sein. Thành phần này vẫn nắm trong tay những vị trí then chốt của quyền lực.

Từ cuối tháng 12/2012, quân đội Miến Điện đã tăng cường máy bay oanh tạc, trực thăng võ trang và mở rộng hành quân tiến gần Laiza.

KIA là lực lượng võ trang cuối cùng không chấp nhận chính sách hòa giải của chính quyền Miến Điện.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.