Vào nội dung chính
MIẾN ĐIỆN

Miến Điện mở thị trường viễn thông cho đầu tư nước ngoài

Hôm nay, 15/01/2013, Bộ Viễn thông và Công nghệ Thông tin Miến Điện vừa gọi thầu cho hai giấy phép kinh doanh viễn thông bao phủ toàn bộ lãnh thổ nước này, sẽ được cấp từ đây cho đến cuối tháng 6.

Doanh nhân Peter Chou thử hệ thống điện thoại đời mới tại Yangon 13/01/2013 (REUTERS)
Doanh nhân Peter Chou thử hệ thống điện thoại đời mới tại Yangon 13/01/2013 (REUTERS)
Quảng cáo

Bộ này cho biết là các công ty Miến Điện và ngoại quốc đều có quyền tham gia đấu thầu trong lĩnh vực được coi là có tính chất trong yếu trong tăng trưởng của một nền kinh tế bị kiệt quệ sau nhiều năm dưới chế độ độc tài quân sự.

Cho tới nay, chỉ có rất ít người có điện thoại di động ở Miến Điện. Một sim card giá tới ít nhất 250 đôla, còn Internet thì chỉ có thành phần dân giàu ở thành thị mới sử dụng.

Kế hoạch gọi thầu nói trên nằm trong một kế hoạch nhằm mục tiêu từ đây đến năm 2016, từ 75 đến 80% ( với tỷ lệ 10% hiện nay ) trên tổng số khoảng 60 triệu người dân Miến Điện sẽ có điện thoại. Đây sẽ là một thách thức lớn lao đối với Miến Điện, vì nước này rất thiếu cơ sở hạ tầng.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.