Vào nội dung chính
TRUNG QUỐC - KINH TẾ

2012: Đầu tư nước ngoài tại Trung Quốc giảm mạnh

Theo báo cáo của bộ Thương mại Trung Quốc công bố hôm nay 16/01/2013, chỉ số đầu tư ngoại quốc vào Trung Quốc trong năm 2012 đã giảm 3,7% tức còn hơn 111 tỷ đô la, trong khi đó đầu tư của Trung Quốc ra nước ngoài lại đạt hơn 77 tỷ đô la, tức tăng 28,6%.Tuy nhiên đầu tư đến từ Mỹ và Nhật tiếp tục gia tăng.

Quảng cáo

Vào năm 2011, con số đầu tư nước ngoài vào Trung Quốc, nền kinh tế thứ hai thế giới đã đạt mức kỷ lục 116 tỷ đô la Mỹ. Trong năm 2012, chỉ số trên đã giảm 3,7% nhưng ở chiều ngược lại, các nhà đầu tư Trung Quốc đã bỏ ra 77,22 tỷ đô la đầu tư trực tiếp vào 4425 công ty nằm trải trên 141 nước và vùng lãnh thổ, tức là tăng 28,6% trong một năm.

Theo giới quan sát, sắp tới đây, Trung Quốc sẽ còn có thể tiếp tục tăng đầu tư ra nước ngoài. Theo nhà kinh tế Thẩm Kiến Quang tại Hồng Kông có nhiều khả năng Trung Quốc sẽ trở thành nước xuất khẩu vốn trong vòng 2 đến 3 năm nữa. Nhà kinh tế này giải thích thêm rằng « các khoản đầu tư ra nước ngoài là cách tương đối nhanh chóng để các công ty Trung Quốc có được công nghệ và thị phần ở ngoại quốc ».

Chỉ số đầu tư nước ngoài vào Trung Quốc giảm mạnh vào những tháng cuối năm. Chỉ riêng trong tháng 12 đã giảm 4,5%. Tuy nhiên báo cáo của bộ Thương mại Trung Quốc cũng cho biết, các nguồn đầu tư từ một số nước như Hoa Kỳ và Nhật Bản vẫn tăng một cách ổn định.

Cụ thể đầu tư của Mỹ vào Trung Quốc trong năm qua đã tăng 4,5% tức 3,12 tỷ đô la. Mặc dù có những căng thẳng tranh chấp biển đảo, các nhà đầu tư Nhật Bản vẫn tiếp tục đổ tiền vào Trung Quốc, đầu tư của Nhật tại Trung Quốc năm qua tăng 7,38 tỷ đô la tức cao hơn 16,3% so với năm trước. Trong khi đó, do tác động của cuộc khủng hoảng nợ công, đầu tư của Liên hiệp châu Âu vào Trung Quốc đã giảm 3,8% (6,11 đô la Mỹ).

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.