Mỹ yêu cầu Lào bảo đảm an toàn cho nhà bảo vệ dân quyền mất tích
Trong một bản thông cáo công bố hôm qua, 16/01/2013, Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton đã thúc giục chính quyền Lào nỗ lực tìm kiếm ông Sombath Somphone để cho nhân vật này được an toàn đoàn tụ với gia đình. Sombath Somphone là một nhà hoạt động dân quyền có uy tín, mà vụ mất tích từ một tháng nay đang gây nên một tâm lý sợ hãi trong xã hội dân sự Lào.
Đăng ngày: Sửa đổi ngày:
Trong bản thông cáo, bà Clinton đã kêu gọi chính quyền Lào « tiến hành một cuộc điều tra minh bạch về sự cố đó, và làm tất cả những gì có thể làm được để cho ông (Sombath Somphone ) được nhanh chóng trở về với gia đình một cách an toàn ».
Đối với bà Hillary Clinton, Ngoại trưởng Mỹ đầu tiên ghé thăm Lào từ năm 1975 đến nay, Hoa Kỳ rất quan ngại về vụ mất tích bí ẩn này. Bà Clinton đã nhắc nhở chính quyền Vientiane là sự cố nói trên đã tạo ra mối lo ngại rất lớn nơi gia đình, bạn bè và đồng nghiệp của ông Sombath trên thế giới.
Xin nhắc lại ông Sombath Somphone, 62 tuổi, một người được đào tạo ở Hoa Kỳ, sáng lập viên tổ chức Trung Tâm Đào tạo Tham gia Phát triển - PADETC - mất tích ngày 15/12/2012, tại Vientiane khi trên đường về nhà. Hình ảnh do các camera giám sát ghi lại cho thấy cảnh ông đang rời một đồn cảnh sát với hai người lạ mặt. Từ đó đến nay ông hoàn toàn bặt tin.
Vụ mất tích trên đã khiến xã hội dân sự Lào hết sức lo âu. Nhiều tổ chức bảo vệ nhân quyền đã bày tỏ thái độ quan ngại. Tuy nhiên, chính quyền Vientiane vẫn khẳng định là họ không có liên can gì đến vụ mất tích này, mà còn đưa ra giả thuyết là ông Sombath Somphone có thể bị '‘bắt cóc'’.
Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí
Đăng ký