Vào nội dung chính
MIẾN ĐIỆN - BÁO CHÍ

RSF thúc Miến Điện hủy các luật "triệt tiêu tự do báo chí"

Hôm qua 16/1/2013, tổ chức Phóng viên Không biên giới (RSF) đã lên tiếng kêu gọi chính quyền Miến Điện hủy bỏ các bộ luật "triệt tiêu tự do báo chí" dưới chế độ độc tài quân sự để nước này có được bộ luật "tôn trọng tự do thông tin".

Cậu bé bán báo trên đường phố Rangoon, 14/01/2013.
Cậu bé bán báo trên đường phố Rangoon, 14/01/2013. REUTERS/Minzayar
Quảng cáo

Tổ chức quốc tế bảo vệ các nhà báo có trụ sở tại Paris đã ra thông cáo trong đó lưu ý đến những nguy cơ đối với lĩnh vực thông tin ở Miến Điện hiện nay, nếu không có một bộ khung pháp lý phù hợp. RSF cũng nêu ra những vấn đề mà những người làm truyền thông lưu vong đang gặp phải, cũng như việc thiếu thông tin về cuộc khủng hoảng nhân đạo tại khu vực miền tây Miến Điện.

Thông cáo của RSF khẳng định : « thông báo ngày 28/12 vừa qua của bộ Thông tin cho phép phát hành nhật báo tư nhân kể từ tháng 4/2013, chứng tỏ cam kết tiếp tục các cải cách của chính phủ. Nhưng giờ đây chúng tôi mong đợi những hành động cụ thể hóa các cam kết, trong đó đặc biệt những việc liên quan đến việc phát hành các nhật báo độc lập ».

RSF khuyên cáo chính quyền Miến Điện nên « kiềm chế các động thái tư pháp nhằm vào giới báo chí, nhanh chóng hủy bỏ những điều luật triệt tiêu tự do, đồng thời ban hành một bộ luật báo chí ''tôn trọng quyền tự do thông tin'' ».

Từ một năm rưỡi nay, Miến Điện đã tiến hành nhiều cải cách quan trọng đối với hệ thống chính trị. Chính phủ hiện nay đang tiến hành từng bước xóa bỏ dần một số các luật lệ cũ, nới lỏng các quyền tự do hơn, tuy nhiên khung pháp lý mới để bảo vệ nhân quyền vẫn chưa được xác lập.

Vẫn liên quan đến Miến Điện, hôm nay 17/1/2013 chủ tịch Ủy hội Chữ thập đỏ Quốc tế có mặt tại Rangoon tỏ ý hy vọng tuần tới đại diện của tổ chức này sẽ được tới thăm các tù nhân Miến Điện theo khuôn khổ của một thỏa thuận đã ký với chế độ Naypyidaw hồi tháng 11 năm ngoái. Theo thỏa thuận trên, chính quyền sẽ mở cửa các nhà tù cho Hội chữ thập đỏ quốc tế tới kiểm tra điều kiện giam giữ tù nhân, đồng thời chính quyền cũng triển khai một bộ phận thẩm định lại các trường hợp tù chính trị. 

 

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.