Vào nội dung chính
TRUNG QUỐC - KINH TẾ

Trung Quốc: Tăng trưởng 7,8% trong năm 2012

Ngày hôm nay, 18/01/2013, chính phủ Trung Quốc thông báo, trong năm 2012, mức tăng nhu cầu nội địa không bù đắp được sự suy giảm xuất khẩu, do vậy, tăng trưởng kinh tế của nước này chỉ đạt 7,8%. Đây là tỷ lệ tăng trưởng thấp nhất kể từ 13 năm qua.

Nhà máy sản xuất thép Đông Bắc, Đại Liên, tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc, 18/01/2013
Nhà máy sản xuất thép Đông Bắc, Đại Liên, tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc, 18/01/2013 REUTERS
Quảng cáo

Tỷ lệ này tương đối trùng hợp với dự báo của các chuyên gia kinh tế được AFP hỏi ý kiến, theo đó, tăng trưởng của nền kinh tế thứ hai thế giới chỉ vào khoảng 7,7% trong năm 2012.

Trong năm 2010, tăng trưởng Trung Quốc vẫn ở mức 10,4%, sang năm 2011, giảm xuống còn 9,3%.

Các số liệu của hải quan Trung Quốc cho thấy, tăng trưởng bị chậm lại vì xuất khẩu trong năm 2012 chỉ tăng có 6,2%, trong khi đó, tỷ lệ này của năm 2011 là 22,5%. Các chỉ số kinh tế khác cũng suy giảm so với năm 2011: Sản xuất công nghiệp tăng 10% thay vì 13,9%, chỉ số bán lẻ phản ánh mức tiêu thụ của các hộ gia đình tăng có 14,3% thay vì 17,1%.*

Sau nhiều quý sụt giảm liên tiếp, tăng trưởng của kinh tế Trung Quốc trong quý bốn năm ngoái đã lên tới 7,9%, tạo hy vọng là tình hình sẽ sáng sủa hơn trong năm 2013. Tuy vậy, theo giới chuyên gia, việc phục hồi tăng trưởng này sẽ không diễn ra trên quy mô lớn và không kéo dài.

Theo giải thích của một chuyên gia thuộc Văn phòng Thống kê quốc gia Trung Quốc (BNS) : « Môi trường kinh tế quốc tế vẫn khó khăn trong năm nay và nền kinh tế Trung Quốc vẫn luôn luôn có những mất cân đối ». Bắc Kinh hy vọng là tăng trưởng sẽ ổn định hơn trong năm 2013.

Theo dự báo của ngân hàng Bank of America – Merrill Lynch, trong sáu tháng đầu năm nay, kinh tế Trung Quốc có thể đạt tỷ lệ tăng trưởng 8,3% và sẽ giảm xuống còn 8% trong sáu tháng cuối năm.

Cho đến nay, tăng trưởng của Trung Quốc vẫn phụ thuộc nặng nề vào đầu tư, cho dù Bắc Kinh tỏ ra quyết tâm chuyển hướng, thúc đẩy nhu cầu tiêu thụ nội địa.

Năm ngoái, đầu tư tư bản cố định lên tới 36 483,5 tỷ nhân dân tệ (tương đương 4387 tỷ euro), tăng 20,6% trong một năm, Số tiền này chiếm tới 70,2% tổng sản phẩm nội địa. Do vậy, theo Văn phòng Thống kê quốc gia Trung Quốc, thì trong thời gian tới, cần phải tập trung vào việc thay đổi mô hình tăng trưởng, cải thiện chất lượng và hiệu quả tăng trưởng kinh tế.

Để hỗ trợ kinh tế trong giai đoạn có sự thay đổi ban lãnh đạo, từ giữa năm 2012, Bắc Kinh đã tái thúc đẩy kế hoạch xây dựng hạ tầng cơ sở, đặc biệt trong lĩnh vực đường sắt.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.