Vào nội dung chính
MIẾN ĐIỆN

Phe nổi dậy Kachin: Quân đội Miến Điện vi phạm lệnh ngưng bắn

Phát ngôn viên lực lượng võ trang KIA của người Kachin tố cáo quân đội Miến Điện tiếp tục tấn công bất chấp lệnh ngưng bắn do tổng thống Miến Điện ban hành và chính thức có hiệu lực kể từ ngày 19/01/2013. 

Quân nổi dậy sắc tộc Kachin (KIA).
Quân nổi dậy sắc tộc Kachin (KIA). AFP/Soe Than WIN
Quảng cáo

Trả lời hãng thông tấn Reuters ngày hôm nay 20/01/2013, đại tá James Lum Dau, phát ngôn viên lực lượng nổi dậy Kachin cho biết vào lúc 8 giờ sáng nay giờ địa phương, quân đội Miến Điện mở chiến dịch tấn công tại La Ja Yang, thuộc bang Kachin, miền đông bắc Miến Điện và nằm sát cạnh biên giới với Trung Quốc. Đây là nơi các cuộc xung đột khốc liệt thường xuyên xảy ra.

Đại diện của phe nổi dậy người Kachin tố cáo quân đội không tuân thủ lệnh ngưng bắt đã được tổng thống Thein Sein ban hành cách nay hai ngày và chính chức có hiệu lực kể từ hôm qua 19/01/2013. Theo hãng Reuters, trước mắt Naypyidaw chưa lên tiếng về những lời cáo buộc trên của KIA tại khu vực La Ja Yang, nhưng chính quyền Miến Điện quy trách nhiệm cho phe nổi dậy vi phạm lệnh ngừng bắn ở một số các địa điểm khác thuộc bang Kachin trong hai ngày hôm qua và hôm nay.

Phát biểu tại một diễn đàn vào hôm qua, tổng thống Miến Điện kêu gọi phe nổi dậy « đối thoại để tìm một giải pháp chính trị », chấm dứt bạo động. Tuy nhiên đại tá James Lum Dau cho biết là lực lượng võ trang Kachin đòi độc lập sẽ chỉ ngồi vào bàn đàm phán một khi chính quyền Miến Điện thực sự « bày tỏ thiện chí ».

Từ năm 1994 KIA đã đồng ý đối thoại với chính quyền nhưng từ đó tới nay, tình hình không có tiến triển. Đại diện của lực lượng nổi dậy Kachin cũng tỏ ra rất thận trọng đối với chính quyền « dân sự » của tổng thống Thein Sein. Vào tuần trước, tổ chức nhân quyền Human Rights Watch tố cáo quân đội Miến Điện pháo kích vào thành phố Laiza, căn cứ của KIA.

Sau 17 năm ngưng chiến, xung đột giữa quân đội chính phủ với lực lượng võ trang Kachin đòi ly khai đã bùng lên trở lại vào tháng 6/2011. Chính quyền Miến Điện đã đạt thỏa thuận ngưng bắn với nhiều phong trào ly khai của các sắc tộc Shan,Chin, Mon và Karen nhưng KIA là lực lượng võ trang cuối cùng không chấp nhận chính sách hòa giải của Naypyidaw.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.