Vào nội dung chính
CHÂU Á

Senkaku/Điếu Ngư :Trung Quốc phản đối Mỹ ủng hộ Nhật

Bắc Kinh cho biết « rất bất bình » về lời tuyên bố của Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton khẳng định ủng hộ Tokyo bảo vệ chủ quyền tại Senkaku mà Trung Quốc gọi là Điếu Ngư. Vài giờ trước Tân Hoa xã chỉ trích Mỹ phản bội lời cam kết « trung lập » và bật đàn xanh cho « phe hữu » Nhật bản đe dọa Châu Á. 

Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton trong cuộc gặp đồng nghiệp Nhật Bản đã lên tiếng bảo vệ Tokyo về chủ quyền quần đảo Senkaku/Điếu Ngư.
Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton trong cuộc gặp đồng nghiệp Nhật Bản đã lên tiếng bảo vệ Tokyo về chủ quyền quần đảo Senkaku/Điếu Ngư. REUTERS/Gary Cameron
Quảng cáo

Trong bản thông cáo hôm nay 20/01/2013, phát ngôn viên bộ ngoại giao Trung Quốc Tần Cương tuyên bố Trung Quốc « rất bất bình » lời bình luận của ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton trong cuộc gặp gỡ với ngoại trưởng Nhật Fumio Kishida tại Washington vào ngày 18/01/2013. Trong dịp này, Ngoại trưởng Mỹ khẳng định « tuy Hoa Kỳ không chọn lập trường về chủ quyền quần đảo Senkaku, nhưng chống lại mọi hành động đánh phá quyền quản lý của Nhật Bản ».

Phát ngôn viên Trung Quốc đem « quan hệ song phương Mỹ-Trung » ra làm áp lực bắt chẹt đòi phía « Hoa kỳ phải xem xét lại hồ sơ Điếu Ngư một cách có trách nhiệm ».

Trước đó, qua hãng thông tấn Tân Hoa Xã, chính quyền Trung Quốc nhận định là Hoa Kỳ đã « không có thái độ khôn ngoan khi hết lòng ủng hộ Tokyo trong vụ tranh chấp biển đảo với Trung Quốc ». Theo nhận định của Tân hoa Xã thì Hoa Kỳ đang « bật đèn xanh cho xu hướng thiên hữu tại Nhật Bản và điều này gây bất ổn định cho an ninh toàn khu vực ».

Tại hiện trường, Trung Quốc tiếp tục có động thái khiêu khích lần thứ hai trong vòng hai tuần lễ . Theo tuần duyên Nhật Bản, hôm qua, ba tàu hải giám Trung Quốc lại xâm nhập vùng biển chung quanh quần đảo Senkaku khoảng 4 tiếng đồng hồ.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.