Vào nội dung chính
THÁI LAN

Một nhà báo Thái bị kết án 11 năm tù vì tội khi quân

Trong phiên xét xử hôm nay, 23/01/2013, ông Somyot Prueaksakasemsuk chịu trách nhiệm tạp chí « Tiếng nói Thaksin (Voice of Thaksin) », đã bị toà án Bangkok kết án 11 năm tù vì hai bài báo bị đánh giá là xúc phạm đến quốc vương Bhumibol. Đây là hai bài được đăng vào tháng Hai và tháng Ba năm 2010. Bị cáo Somyot, 51 tuổi, đã bị bắt giữ vào tháng Tư năm 2011.

Ông Somyot Prueksakasemsuk lãnh án 11 năm tù vì đăng hai bài báo bị cho là "xúc phạm" nhà vua (DR)
Ông Somyot Prueksakasemsuk lãnh án 11 năm tù vì đăng hai bài báo bị cho là "xúc phạm" nhà vua (DR)
Quảng cáo

Từ Bangkok, Thông tín viên Arnaud Dubus tường thuật về diễn biến phiên xử :

« Ông Somyot bị kết tội khi quân vì tạp chí của ông đã đăng hai bài viết bị xem là lăng nhục Quốc vương Thái Lan Bhumibol. Hai bài viết được đọc lên trong lúc tuyên bố bản án đã mô tả một nhân vật hư cấu khát máu, thuộc giới quý tộc, chịu trách nhiệm về vụ đàn áp đẫm máu năm 2010 nhắm những người biểu tình thuộc phe Áo Đỏ, ủng hộ cựu thủ tướng Thaksin Shinawatra.

Các thẩm phán đánh giá là nhân vật này ám chỉ rõ ràng Quốc vương Thái Lan hiện nay. Họ đã gạt qua một bên lập luận của bị cáo theo đó ông không phải là tác giả các bài viết đó, ông chỉ là chủ nhiệm tờ báo. Ông Somyot đã bị kết án 5 năm tù cho mỗi bài viết, và thêm một năm cho một tội danh phụ là « vu khống », tổng cộng như thế là 11 năm tù.

Bản án nặng nề này là một cú sốc cho cha mẹ và bạn bè của ông Somyot, hiện diện rất đông đảo trong phòng xét xử. Nhiều người Áo Đỏ, nước mắt ràn rụa, nhiều đại diện tổ chức nhân quyền, đã đánh giá là bản án quá nặng nề so với tội trạng. »

Luật sư của Somyot, ông Karom Polpornklang, cho biết sẽ kháng cáo. Theo vị luật sư này thì thân chủ của ông "không cố ý vi phạm điều luật 112 (tức về tội khi quân), mà chỉ làm công việc nhà báo của mình".

Đại diện Liên Hiệp Châu Âu ở Thái Lan đã phản ứng ngay lập tức trong một thông cáo, cho là : "Phán quyết tác hại nghiêm trọng đến quyền tự do ngôn luận và báo chí..., làm xấu đi hình ảnh một xã hội tư do, dân chủ của Thái Lan".

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.