Vào nội dung chính
TRUNG QUỐC

Ô nhiếm : Một nhà máy Trung Quốc tạm ngừng hoạt động

Hãng tin AFP dẫn nguồn của báo chí chính thức Trung Quốc hôm nay 23/01/2013 cho biết, chính quyền nước này đã cho ngừng hoạt động một nhà máy hóa khí than lớn gây ô nhiễm nghiêm trọng. Trong khi đó, mức độ ô nhiễm không khí tại Bắc Kinh tiếp tục gia tăng.

Nhà máy thuộc tập đoàn Thân Hoa tại Bao Đầu (Dalian Institute of Chemical Physics)
Nhà máy thuộc tập đoàn Thân Hoa tại Bao Đầu (Dalian Institute of Chemical Physics)
Quảng cáo

Đó là nhà máy thuộc tập đoàn Thân Hoa đóng tại Bao Đầu thuộc khu tự trị Nội Mông, có giá trị đầu tư 2,7 tỷ đô la. Theo Tân Hoa xã, mới đây vì gây ô nhiễm, nhà máy này đã phải nộp phạt khoảng 14 nghìn đô la. Nhà máy đã được lệnh phải đóng cửa từ ngày hôm qua và sẽ chỉ được hoạt động trở lại khi đã tôn trọng các chuẩn mực về môi trường hiện hành.

Từ hơn một tuần qua, vấn đề ô nhiễm đã gây phẫn nộ trong dư luận ở Trung Quốc, sau khi mật độ ô nhiễm không khí ở những thành phố lớn của nước này đạt mức đỉnh điểm. Ô nhiễm môi trường đã làm dấy lên các cuộc tranh luận trong nước về nhịp độ phát triển thái quá của Trung Quốc hiện nay.

Dư luận báo chí đã chỉ trích gay gắt chính quyền không minh bạch trong việc quản lý ô nhiễm môi trường. Cho đến tận ngày thứ Hai (21/01/2013) độ ô nhiễm không khi đo được ở Bắc Kinh vẫn ở mức nguy hiểm, theo số đo của sứ quán Mỹ tại chỗ.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.