Vào nội dung chính
MIẾN ĐIỆN

Lực lượng Kachin thả 8 lính trẻ em của quân đội Miến Điện

Tổ chức Lao động Quốc tế - OIT, ngày hôm nay, 24/01/2013, cho biết, lực lượng nổi dậy thuộc sắc tộc Kachin đã thả 8 lính trẻ em thuộc quân đội Miến Điện. Những binh sĩ tí hon này đã bị bắt làm tù binh trong các cuộc giao tranh giữa hai bên.

Tổ chức Child Soldiers International tố cáo quân đội Miến Điện tiếp tục tuyển dụng trẻ em làm lính (REUTERS)
Tổ chức Child Soldiers International tố cáo quân đội Miến Điện tiếp tục tuyển dụng trẻ em làm lính (REUTERS)
Quảng cáo

Đại diện của Tổ chức Lao động Quốc tế tại Miến Điện, ông Steve Marshall, nói với AFP, vừa qua, trong tư cách là trung gian giữa chính phủ Miến Điện và sắc tộc Kachin, OIT đã can thiệp và do vậy, Quân đội vì Độc lập Kachin đã trả tự do cho 8 lính trẻ em, bị giam giữ như tù binh chiến tranh.

Tổ chức OIT đã tiếp nhận những đứa trẻ này ngày 14/01 và đang chờ chính quyền cấp giấy tờ tùy thân cho các em. Đại diện chính phủ Miến Điện nói là không có thông tin gì về việc này.

Ngày hôm qua 23/01/2013, tổ chức phi chính phủ Child Soldiers International, hiệp hội Quốc tế chống sử dụng lính trẻ em, tố cáo quân đội Miến Điện tiếp tục tuyển dụng trẻ em, cho dù nước này đã và đang tiến hành nhiều cải cách quan trọng.

Quân đội Miến Điện đã thả 42 lính trẻ em nhưng vẫn còn giữ nhiều trẻ em khác. Không chỉ có quân đội mà các nhóm nổi dậy vũ trang cũng sử dụng lính trẻ em.

Theo giới quan sát, chính quyền Miến Điện không bao giờ thừa nhận là quân đội cưỡng bức trẻ em cầm súng. Tuy nhiên, tháng Sáu năm 2012, Liên Hiệp Quốc và chính quyền Miến Điện đã ký kết « một chương trình hành động » ngăn ngừa việc cưỡng bức trẻ em đi lính.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.