Vào nội dung chính
ẤN ĐỘ - XÃ HỘI

Ấn Độ : Phát dao cho dân để tự vệ

Một chính đảng tại Bombay Ấn Độ đã phát hàng chục nghìn con dao và ớt bột cho người dân của thành phố này để tự vệ, đề phòng bị hành hung, hãm hiếp.

Biểu tình tại New Delhi, Ấn Độ, 29/12/2012, đòi trừng trị các thủ phạm vụ bạo hành, giết hại một nữ sinh viên.
Biểu tình tại New Delhi, Ấn Độ, 29/12/2012, đòi trừng trị các thủ phạm vụ bạo hành, giết hại một nữ sinh viên. REUTERS
Quảng cáo

Vụ một nữ sinh viên 23 tuổi bị đánh đập, hãm hiếp tập thể, tại New Delhi, ngày 26/12 năm ngoái và sau đó qua đời, đã gây chấn động mạnh trong công luận Ấ Độ.

Sau vụ này, đảng cực hữu Ấn Độ Shive Sena, đứng đầu ở thành phố Bombay, đã phát 21 000 con dao và ớt bột cho người dân của thành phố để tự vệ.

Đảng Shive Sena, đồng minh của đảng Nhân dân Ấn Độ (BJP) thuộc phe đối lập bảo thủ, dự tính phát khoảng 100 000 con dao và kêu gọi người dân thành phố đừng ngần ngại sử dụng dao khi bị tấn công; Đảng này còn cho biết đã lập một nhóm 9 luật sư sẵn sàng đứng ra bảo vệ người dân, nếu họ bị đưa ra tòa do dùng dao để tự vệ.

Tuy nhiên, cảnh sát Bombay cảnh báo sẽ đề nghị tư pháp ra lệnh cấm đảng Shive Sena phát dao cho người dân.

So với thủ đô New Delhi, thành phố Bombay được đánh giá là nơi ít nguy hiểm hơn đối với phụ nữ. Theo thống kê chính thức, trong năm 2012, đã xẩy ra 706 vụ cưỡng hiếp tại đây. Con số này dường như thấp hơn nhiều so với thực tế.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.