Vào nội dung chính
PHILIPPINES - TRUNG QUỐC

Biển Đông : Philippines tìm đồng thuận tối đa cho vụ kiện Trung Quốc ra trước LHQ

Trong vụ kiện Trung Quốc ra trước tòa án Liên hiệp quốc để giải quyết tranh chấp chủ quyền giữa hai nước trên Biển Đông, chính phủ Manila đang tìm kiếm một sự đồng thuận tối đa cho giải pháp này. Ngày 22/01 vừa qua, Ngoại trưởng Albert del Rosario thông báo là Philippines vừa đệ đơn kiện Trung Quốc ra trước Tòa án Trọng Tài chiếu theo Công ước Liên hiệp quốc về Luật Biển 1982 ( UNCLOS ), nhằm “đạt đến một giải pháp hoà bình và bền vững cho tranh chấp chủ quyền ở Biển Tây Philippines ( Biển Đông )”.

Ngoại trưởng Albert del Rosario giải thích với báo chí Philippines về quyết định kiện Trung Quốc (Reuters)
Ngoại trưởng Albert del Rosario giải thích với báo chí Philippines về quyết định kiện Trung Quốc (Reuters)
Quảng cáo

Cụ thể, Manila muốn tòa án Liên hiệp quốc tuyên bố bản đồ “đường lưỡi bò” của Trung Quốc, xác định chủ quyền của Bắc Kinh trên gần như toàn bộ vùng Biển Đông, là “vô giá trị”, vì nó trái với Công ước Liên hiệp quốc về Luật Biển, đồng thời yêu cầu Trung Quốc chấm dứt vi phạm quyền của Philippines trong lãnh hải của nước này ở Biển Đông. 

Tuyên bố với các phóng viên tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới Davos hôm nay, tổng thống Philippines Begnino Aquino cho biết ông đã tham vấn các nghị sĩ và hai người tiền nhiệm của ông Fidel Ramos và Joseph Estrada, trước khi quyết định kiện Trung Quốc ra trước Liên hiệp quốc. Theo lời ông Aquino, không một ai phản bác quyết định nói trên. 

Thực tế cho thấy là trong hai ngày 23 và 24/01/2013, cả hai viện của Quốc hội Philippines đều đã thông qua nghị quyết ủng hộ mạnh mẽ vụ kiện Trung Quốc ra trước tòa án Liên hiệp quốc, đồng thời kêu gọi toàn dân ủng hộ nỗ lực của chính phủ bảo vệ chủ quyền quốc gia. 

Hôm qua, Bộ Ngoại giao Philippines cũng đã kêu gọi các cơ quan và doanh nghiệp trong lĩnh vực hàng hải ủng hộ đơn kiện Trung Quốc ra trước Liên hiệp quốc. 

Để giải thích cho mọi người hiểu rõ về quyết định này, Bộ Ngoại giao Philippines ngay từ ngày 23/01 đã đăng trên website của họ một bản hỏi đáp liên quan thủ tục kiện Trung Quốc ra trước Tòa án Trọng tài LHQ. Trả lời câu hỏi : Việc này có sẽ ảnh hưởng đến quan hệ Trung Quốc – Philippines không, Bộ Ngoại giao Philippines khẳng định: “ Kiện ra tòa án trọng tài là một hành động hữu nghị và hòa bình, chúng tôi hy vọng điều này sẽ không tác hại đến mậu dịch giữa Philippines với Trung Quốc. ( ... ) Tất cả chúng tôi đều muốn cải thiện quan hệ kinh tế với Trung Quốc, nhưng không vì thế mà từ bỏ chủ quyền quốc gia.” .

Về câu hỏi: Vì sao không thể cùng phát triển với Trung Quốc ở Biển Đông, Bộ Ngoại giao Philippines xác định: “ Cùng phát triển ( ở khu vực Biển Đông ) theo kiểu Trung Quốc là vi phạm Hiến pháp Philippines. Hợp tác phát triển phải tuân thủ luật pháp Philippines”. 

Đối với Bộ Ngoại giao Philippines, toàn thể người dân Philippines phải ủng hộ tổng thống bảo vệ chủ quyền đất nước, phải thể hiện sự đoàn kết nhất trí trước toàn thế giới. 

Hướng về các nước đối tác Đông Nam Á, Bộ Ngoại giao Philippines bảo đảm là Manila sẽ tiếp tục cùng với ASEAN và Trung Quốc nỗ lực đạt được một bộ quy tắc ứng xử trên Biển Đông ( COC ). 

Tóm lại, mặc dù nhiều lần bị Bắc Kinh hù dọa, cảnh báo là không nên quốc tế hóa hồ sơ Biển Đông, chính quyền Manila, qua vụ kiện này, đã chứng tỏ là họ không sợ láng giềng khổng lồ phương Bắc, tuy rằng hành động chứa đựng nhiều rủi ro, vì chắc chắc là Trung Quốc sẽ trả đũa rất nặng nề Philippines, đặc biệt là về mặt kinh tế.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.