Vào nội dung chính
BẮC TRIỀU TIÊN

Bị quốc tế trừng phạt, Bắc Triều Tiên doạ trả đũa

Đài truyền hình Nhà nước Bắc Triều Tiên vào hôm nay 27/01/2013 cho biết, trong cuộc tiếp xúc với các lãnh đạo cao cấp đặc trách về vấn đề an ninh, Kim Jong Un khẳng định « quyết tâm đưa ra những biện pháp quan trọng ở cấp Nhà nước » để đáp lại « tình hình nghiêm trọng » trên bán đảo Triều Tiên.

Lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Jong Un phát biểu trong lễ mừng phóng vệ tinh Ngân Hà 3 (Unha - 3) thành công, Bình Nhưỡng. KCNA công bố ảnh ngày 22/12/2012
Lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Jong Un phát biểu trong lễ mừng phóng vệ tinh Ngân Hà 3 (Unha - 3) thành công, Bình Nhưỡng. KCNA công bố ảnh ngày 22/12/2012 REUTERS
Quảng cáo

Đài truyền hình Nhà nước Bắc Triều Tiên không nói rõ thêm « những biện pháp quan trọng » đó là gì. Tuy nhiên, theo các nhà bình luận, ông Kim Jong Un hàm ý Bình Nhưỡng đang chuẩn bị thử nghiệm hạt nhân.

Cơ quan truyền thông của Bình Nhưỡng trực tiếp nhắm vào Hoa Kỳ, « kẻ thù không đội trời chung » của Bình Nhưỡng, khi cho rằng tại Liên Hiệp Quốc, Mỹ đã « không ngừng vận động để đưa ra những biện pháp chống Bắc Triều Tiên ». Các biện pháp trừng phạt mới gây trở ngại cho đà phát triển kinh tế của quốc gia này.

Theo kết luận của đài này, thái độ thù địch của Mỹ chứng tỏ « là Bắc Triều Tiên cần bảo vệ chủ quyền và không thể phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên » cho tới khi nào mà thế giới không còn vũ khí hạt nhân.

Ngày 24/01/2013, chính quyền Bình Nhưỡng đã thông báo có ý định tiếp tục kế hoạch thử nghiệm tên lửa và hạt nhân, để trả đũa quốc tế mở rộng các biện pháp trừng phạt Bắc Triều Tiên đã bắn tên lửa hôm 12/12/2012.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.