Vào nội dung chính
HOA KỲ -ĐÀI LOAN

Dân biểu Mỹ thăm căn cứ hải quân Đài Loan

Phải chăng Hoa Kỳ chuẩn bị cung cấp cho Đài Loan 8 tàu ngầm quy ước? Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Hạ viện Mỹ Edward Royce cùng một phái đoàn dân biểu đã đến Đài Bắc vào hôm qua 26/01/2013 để đi thăm căn cứ hải quân lớn nhất của Đài Loan.

Tàu hải quân của Đài Loan tại căn cứ quân sự Cao Hùng, Đài Loan.
Tàu hải quân của Đài Loan tại căn cứ quân sự Cao Hùng, Đài Loan. REUTERS/Pichi Chuang
Quảng cáo

Theo tin từ Trung tâm Hoa Kỳ tại Đài Loan mà thực chất là Đại sứ quán Mỹ thì một phái đoàn dân biểu Mỹ do chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Hạ viện Edward Royce dẫn đầu đi thăm Đông Á đã đến Đài Bắc hôm thứ Bảy. Vào Chủ nhật hôm nay 27/01/2013, phái đoàn tới Tả Doanh, căn cứ hải quân lớn nhất của hải đảo, ở phía nam Đài Loan, viếng thăm một tàu chiến trước khi gặp thị trưởng thành phố Cao Hùng.

Cũng theo nguồn tin này thì trong các cuộc tiếp xúc với “lãnh đạo cao cấp của Đài Loan” hai bên sẽ thảo luận về quan hệ song phương, thương mại và nhiều chính sách quan trọng khác. Trung tâm Hoa Kỳ tại Đài Bắc không cho biết chi tiết nhưng theo AFP, sự kiện phái đoàn dân biểu Mỹ đi thăm căn cứ hải quân lớn nhất của Đài Bắc làm dấy lên tin đồn Washington sẽ cung cấp cho Đài Loan 8 tàu ngầm quy ước mà người tiền nhiệm của tổng thống Barack Obama là cựu tổng thống George Bush đã chuẩn y từ năm 2001.

Đài Loan cần một lực lượng tàu ngầm mới để đối phó với hải quân Trung Quốc. Hiện nay hải đảo này có 4 tàu ngầm nhưng chỉ có hai chiếc do Hà Lan chế tạo là có thể tham chiến. Hai chiếc còn lại do Mỹ sản xuất từ năm 1940. Cho đến nay, Đức và Tây Ban Nha từ chối bán tàu ngầm cho Đài Loan vì sợ Bắc Kinh bất bình. Hoa Kỳ thì từ 40 năm nay không còn đóng tàu ngầm quy ước.

Theo báo chí Đài Loan trích dẫn một sĩ quan xin ẩn danh, quân đội Đài Bắc sẽ thúc giục phái đoàn dân biểu Mỹ quan tâm đến nhu cầu quân sự của hải đảo.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.