Vào nội dung chính
NHẬT BẢN - KINH TẾ

Thủ tướng Nhật cam kết tái thúc đẩy tăng trưởng

Ngày hôm nay, 28/01/2013, thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đã trình bày trước Quốc hội lưỡng viện chính sách của chính phủ, một tháng sau khi đảng Dân Chủ-Tự Do cánh hữu giành thắng lợi trong cuộc bầu cử lập pháp ngày 16/12 vừa qua.

Thủ tướng Shinzo Abe phát biểu trước Hạ viện Nhật Bản, Tokyo, 28/01/2013
Thủ tướng Shinzo Abe phát biểu trước Hạ viện Nhật Bản, Tokyo, 28/01/2013 Reuters/Toru Hanai
Quảng cáo

Trong bài phát biểu này, thủ tướng Abe đã trình bày những nét chính trong chương trình phát triển kinh tế. Ông nhắc lại rằng ưu tiên của chính phủ là thúc đẩy tăng trưởng, đưa nền kinh tế thứ ba thế giới thoát ra khỏi tình trạng suy thoái và thoái lạm.

Ngày 11/01, chính phủ của thủ tướng Shinzo Abe đã đưa ra kế hoạch tái thúc đẩy tăng trưởng đầu tiên, dùng ngân sách bơm vào nền kinh tế 10.300 tỷ yên (khoảng 85 tỷ euro).

Tokyo hy vọng là kế hoạch hỗ trợ này sẽ giúp cho kinh tế Nhật Bản đạt mức tăng trưởng 2,5% trong năm tài khóa, từ tháng Tư năm 2013 đến tháng Ba năm 2014.

Ngân sách trong năm tài khóa này, sẽ được trình lên Nghị viện vào ngày mai, chắc chắn sẽ bị thâm hụt.

Tuy nhiên, theo báo chí Nhật Bản, lần đầu tiên kể từ bốn năm qua, nguồn thu ngân sách từ thuế sẽ cao hơn khoản vốn được huy động qua việc phát hành thêm công trái.

Trước các dân biểu và Thượng nghị sĩ, thủ tướng Abe nhấn mạnh: “Chúng ta không thể tiếp tục chi ngân sách một cách vô hạn định. Chúng ta sẽ xây dựng một chiến lược tăng trưởng cho phép nâng cao mức đầu tư và tiêu dùng”.

Theo giới chuyên gia, khoảng 46% tổng ngân sách của Nhật Bản được huy động qua việc phát hành công trái bổ sung, trong lúc mức nợ công đã cao gấp đôi tổng sản phẩm nội địa xứ hoa anh đào.

Bên cạnh khoản chi cực kỳ lớn để kích thích nền kinh tế và thúc đẩy nhịp độ tái thiết sau trận động đất và sóng thần, hồi tháng Ba năm 2011, trong dự toán ngân sách trong năm nay, khoản chi cho quốc phòng cũng tăng, vào lúc Nhật Bản đang phải đối mặt với những căng thẳng do tranh chấp chủ quyền với Trung Quốc đối với vùng quần đảo Senkaku/Điếu Ngư.

Vào đầu nhiệm kỳ này, tân thủ tướng Nhật Bản đang có được tỷ lệ ủng hộ của người dân khá cao. Theo cuộc thăm dò do nhật báo Nikkei thực hiện vào cuối tuần trước, 68% số người được hỏi ủng hộ chương trình hành động của ông Abe.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.