Vào nội dung chính
NHẬT BẢN

Ngân sách Nhật Bản 2013-2014 : Chi phí quốc phòng tăng 0,8%

Vào hôm nay, 29/01/2013, tân chính phủ Nhật Bản đã đề xuất cho năm tài khóa 2013-2014 một ngân sách chung lên đến 92.612 tỷ yên (khoảng hơn 1.000 tỷ đô la). Trong ngân sách này, khoản chi tiêu cho quốc phòng sẽ tăng thêm 40 tỷ yên trong bối cảnh tranh chấp lãnh hải đang căng thẳng với Trung Quốc.

Các tàu ngư chính và hải giám Trung Quốc hiện diện gần vùng quần đảo Điếu Ngư/Senkaku, biển Hoa Đông, ngày 18/09/2012
Các tàu ngư chính và hải giám Trung Quốc hiện diện gần vùng quần đảo Điếu Ngư/Senkaku, biển Hoa Đông, ngày 18/09/2012 REUTERS
Quảng cáo

Theo ghi nhận của các nhà quan sát, dù số tiền dành cho quốc phòng, tương đương với 480 triệu đô la, chỉ tăng khoảng 0,8% mà thôi, nhưng đây là lần tăng ngân sách quốc phòng đầu tiên của Nhật Bản trong 11 năm qua. Hãng tin AFP nhận định, số tiền tăng không đáng kể, nhưng đó là « một động thái mang tính biểu tượng » của tân chính phủ Shinzo Abe. Theo AFP, tân thủ tướng Abe qua đó muốn thể hiện « quyết tâm mạnh mẽ » đối với các nước láng giềng và cũng để trấn an dư luận Nhật Bản vốn đang lo ngại về tình trạng căng thẳng đang leo thang trong khu vực.

Hãng tin Pháp nhắc lại, Nhật Bản hiện đang lâm vào « cuộc khủng hoảng ngoại giao trầm trọng với Trung Quốc trên hồ sơ tranh chấp chủ quyền quần đảo Senkaku » mà phía Trung Quốc gọi là Điếu Ngư. Chính phủ Nhật Bản đang xem xét những biện pháp thích hợp để tăng cường tuần tra và bảo vệ các vùng biển mà tàu Trung Quốc thường xuyên xâm nhập.

Ngoài mối lo với Trung Quốc, chính phủ của ông Abe còn thể hiện sự quan ngại đối với Bắc Triều Tiên, nhất là trong bối cảnh vừa rồi chính quyền Bình Nhưỡng đã cho tiến hành phóng vệ tinh, mà theo Tokyo thì đó thật sự là vụ thử tên lửa đạn đạo tầm xa. Thêm vào đó, hiện tại, nhiều nguồn tin cho biết, Bắc Triều Tiên đang chuẩn bị tiến hành thử hạt nhân lần thứ ba.

Trên bình diện kinh tế, theo dự kiến ngân sách này, phần đóng góp ngân sách của trái phiếu sẽ giảm xuống thấp hơn so với nguồn thu từ thuế. Đây là trường hợp đầu tiên kể từ 4 năm nay. Dù vậy, số tiền thu từ trái phiếu cũng vẫn còn ở mức 46% ngân sách trong bối cảnh nợ công của Nhật Bản đã vượt mức 200% GDP.

Dự kiến ngân sách nói trên đúng như cam kết của ông Abe được ông trình bày vào hôm qua, trong bài diễn văn về chương trình hành động của tân chính phủ, trong đó ông cam kết ưu tiên cho phục hồi kinh tế và bảo vệ sự toàn vẹn lãnh thổ của Nhật Bản trong tranh chấp với Trung Quốc. Dự kiến ngân sách trên còn phải được lưỡng viện quốc hội Nhật Bản phê chuẩn.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.