Vào nội dung chính
HÀN QUỐC

Xuất khẩu Hàn Quốc gặp khó khăn vì đồng yen phá giá

Hàng xuất khẩu của Hàn Quốc kém hấp dẫn khi đồng won tăng giá so với đơn vị tiền tệ của Nhật. Trong năm 2012 đồng won Hàn Quốc tăng giá 27 % so với đồng yen và tăng 8,6 % so với đô la Mỹ.

Xe do tập đoàn Hàn Quốc Hyundai và chi nhánh Kia của họ sản xuất đang chờ được bốc lên tàu ở cảng Pyeongtaek, cách Seoul khoảng 70 km về phía nam. Ảnh chụp ngày 22/01/2013.
Xe do tập đoàn Hàn Quốc Hyundai và chi nhánh Kia của họ sản xuất đang chờ được bốc lên tàu ở cảng Pyeongtaek, cách Seoul khoảng 70 km về phía nam. Ảnh chụp ngày 22/01/2013. REUTERS/Lee Jae-Won
Quảng cáo

Kể từ khi lên cầm quyền vào tháng 12 năm ngoái thủ tướng Shinzo Abe cam kết « nới lỏng chính sách tiền tệ » mà cụ thể là phá giá đồng yen để kích thích kinh tế Nhật Bản. Những tuyên bố trên của tân chính quyền Tokyo gây lo ngại cho các nhà sản xuất Hàn Quốc. Ngày 15/01/2013 đồng won Hàn Quốc tăng giá ở mức kỷ lục so với đồng đô la Mỹ trong lúc đồng yen Nhật Bản lại rơi xuống mức thấp nhất so với đô la kể từ 17 tháng vừa qua.

Các tập đoàn Hàn Quốc theo dõi sát những chuyển biến về tỷ giá hối đoái giữa tam giác won, yen và đô la do xuất khẩu bảo đảm đến gần 50 % GDP của Hàn Quốc. Trong thập niên qua, kim ngạch xuất khẩu của Hàn Quốc sang Nhật Bản ngày càng lớn, kể cả trong các lĩnh vực như là điện tử, ngành công nghiệp xe hơi hay ngành đóng tàu, và luyện kim.

Theo phân tích của Viện nghiên cứu về kinh tế và thương mại Hàn Quốc tại Seoul đối với một số lĩnh vực mà Hàn Quốc thực sự chiếm thế thượng phong, như trường hợp đối với điện thoại smarphone, hiện tượng đồng yen Nhật Bản mất giá không hề ảnh hưởng đến khối lượng hàng xuất khẩu. Nhưng đối với các ngành như công nghệ xe hơi, công nghệ thép … thì khác.

Mức lời của tập đoàn Hyundai, đứng thứ 5 trong số các nhà sản xuất xe hơi thế giới, vào năm ngoái đã giảm đã 12 % và trong quý 4/2012 doanh thu của Hyundai cũng đã bị giảm đi 12 % do đồng yen mất giá và xe của Hàn Quốc trở nên kém hấp dẫn so với các loại xe Toyota hay Honda của Nhật. Thêm vào đó lợi dụng đồng yen mềm giá so với đô la, các hãng xe Nhật đã tranh thủ tấn công vào các thị trường có nhiều tiềm năng như Úc hay Nga.

Bản thân tập đoàn Samsung với doanh thu khổng lồ 135 tỷ euro một năm, cũng đang chịu nhiều áp lực. Tập đoàn nổi tiếng này của Hàn Quốc cho biết thất thu 250 triệu euro chỉ riêng trong ba tháng cuối 2012 do đồng won tăng giá. Theo dự phóng, khó khăn của khu vực xuất khẩu Hàn Quốc sẽ kéo dài nếu như tỷ giá hối đoái giữa yen và đô la cứ được duy trì ở mức 1 đô la đổi lấy khoảng hơn 90 yen.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.