Vào nội dung chính
PHÁP - CAM BỐT

Paris tăng tài trợ cho Tòa án xét xử Khmer Đỏ

Phát biểu tại Cam Bốt hôm qua, 04/02/2013, thủ tướng Pháp Jean-Marc Ayrault cho biết là Paris sẽ tăng phần đóng góp của mình vào hoạt động của Toà án đặc biệt xét xử Khmer Đỏ. Pháp sẽ góp thêm 200.000 euro vào khoản đóng góp hiện nay là 300.000 euro. 

Một phiên xử của Tòa án quốc tế ở Phnom Penh xét xử cựu lãnh đạo Khmer Đỏ Nuon Chea, 19/10/2011.
Một phiên xử của Tòa án quốc tế ở Phnom Penh xét xử cựu lãnh đạo Khmer Đỏ Nuon Chea, 19/10/2011. AFP/ ECCC / MARK PETERS
Quảng cáo

Từ khi thành lập vào năm 2006, Toà án Khmer Đỏ luôn luôn bị thiếu hụt tài chính và đang cần đến 9,5 triệu đô la cho năm 2013. Trước mắt thì Toà án không còn tiền để trả lương cho nhân viên.

Toà án thiếu phương tiện, hoạt động khó khăn, khiến rất nhiều người lo ngại là 3 nhân vật cao cấp Khmer Đỏ, đang bị xét xử về trách nhiệm trong cuộc thảm sát khiến 2 triệu người thiệt mạng, nay đã ngoài 80, có thể chết trước khi Toà án ra phán quyết.

Thủ tướng Pháp đến Phnom Penh dự lễ hoả táng cố quốc vương Norodom Sihanouk. Vào hôm nay, tro của ông Sihanouk đã được mang rải một phần trên sông chảy qua Phnom Penh.

Một chiếc thuyền mang toàn bộ tro từ giàn hoả thiêu ra rải ở các con sông Tonlé Sap, Tonlé Bassac và sông Mêkông.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.