Vào nội dung chính
PHÁP - THÁI LAN

Thủ tướng Pháp công du Thái Lan để thúc đẩy trở lại quan hệ kinh tế

Sau khi ghé Phnom Penh dự tang lễ cố quốc vương Sihanouk, thủ tướng Pháp Jean-Marc Ayrault đã đến Bangkok bắt đầu chuyến viếng thăm chính thức Thái Lan trong hai ngày, kể từ hôm nay 05/02/2013. Trọng tâm chuyến công du là kinh tế. Tháp tùng theo ông Ayrault có bộ trưởng Thương mại, cùng một phái đoàn gồm hơn 30 doanh nhân.

Thủ tướng Pháp Jean-Marc Ayrault phát biểu tại đại học Thammasat, Bangkok, 05/02/2013
Thủ tướng Pháp Jean-Marc Ayrault phát biểu tại đại học Thammasat, Bangkok, 05/02/2013 REUTERS/Chaiwat Subprasom
Quảng cáo

Từ Bangkok, thông tín viên Arnaud Dubus điểm lại mối quan hệ Pháp - Thái Lan trong thời gian qua :

« Quan hệ Pháp-Thái đã trải qua một thời kỳ vàng son từ năm 2003 đến 2006, thời ông Thaksin Shinawatra còn làm thủ tướng. Vị doanh nhân đã trở thành chính khách và lên cầm quyền này là một người có quan hệ tốt với cựu tổng thống Chirac. Vào tháng 5/2003, hai người đã đề xuất một kế hoạch hành động Pháp-Thái theo ba hướng kinh tế, văn hóa, khoa học.

Thành tố thương mại và đầu tư trong kế hoạch này đã « cất cánh » khá nhanh. Nhiều diễn đàn được tổ chức đã cho phép giới quyết định kinh tế hai nước hiểu biết nhau nhiều hơn, và kết quả là Pháp đã vươn lên mạnh mẽ trong số các nhà đầu tư nước ngoài ở Thái Lan.

Xuất khẩu của Pháp qua Thái Lan, từ lãnh vực dược phẩm, hàng không, cho đến thời trang đã gia tăng đáng kể.

Nhưng tình hinh tốt đẹp này đã bị ngưng trệ sau cuộc đảo chính lật đổ ông Thaksin vào năm 2006, và phải chờ đến một năm rưỡi sau thì mới có một chính phủ được bầu lên nắm quyền ở Bangkok.

Những chỉ tiêu của kế hoạch Pháp-Thái năm 2003 cho đến nay vẫn không đạt được, Trong các nhà đầu tư châu Âu tại Thái Lan, Pháp chỉ đứng hàng thứ 4, và xuất khẩu của Pháp vào quốc gia đã tuột giảm nhiều vào năm 2011.

Chuyến công du Paris của thủ tướng Thái, bà Yingluck Shinawatra, vào tháng 7 năm 2012, đã diễn ra rất tốt đẹp, tạo điều kiện cho quan hệ Paris-Bangkok khởi sắc trở lại. »

Chuyến công du Thái Lan của ông Jean-Marc Ayrault dĩ nhiên không thuần túy kinh tế. Trong phái đoàn của thủ tướng Pháp còn có bà Yamina Benguigui, bộ trưởng Pháp đặc trách Pháp ngữ. Thái Lan hiện có quy chế quan sát viên trong Tổ chức Quốc tế Pháp ngữ OIF. Theo bộ Ngoại giao Pháp, sau Thái Lan, bộ trưởng Pháp đặc trách Pháp ngữ sẽ ghé thăm Việt Nam trong hai ngày 06 và 07/02.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.