Vào nội dung chính
TRUNG QUỐC - BẮC TRIỀU TIÊN

Trung Quốc lại dọa đoạn giao với Bắc Triều Tiên

Một tờ báo chính thức tại Trung Quốc vào hôm nay, 06/02/2013, đã lên tiếng cảnh báo về khả năng Trung Quốc cắt đứt quan hệ với Bắc Triều Tiên nếu chính quyền Bình Nhưỡng tiến hành thử hạt nhân. Đây được xem là một lời cảnh cáo tối hậu từ phía Bắc Kinh vào lúc Bắc Triều Tiên chuẩn bị tiến hành vụ thử hạt nhân lần thứ ba.

Ông Kim Jong Un viếng thăm cơ sở phóng tên lửa tại Cholsan(REUTERS)
Ông Kim Jong Un viếng thăm cơ sở phóng tên lửa tại Cholsan(REUTERS)
Quảng cáo

Lời cảnh báo trên được đưa ra trong bài xã luận số ra hôm nay của tờ Hoàn Cầu Thời Báo tại Trung Quốc. Bài xã luận nêu rõ, Bắc Kinh và Bình Nhưỡng « sẽ có chung quan ngại về khả năng cắt đứt quan hệ » giữa hai nước, « điều mà Bình Nhưỡng không hề có lợi ích gì ». Tờ báo này nhấn mạnh : «Bình Nhưỡng sẽ phải trả giá đắt nếu bất chấp các nỗ lực khuyên can mà tiến hành vụ thử hạt nhân lần thứ ba ».

Bài xã luận nêu trên chạy dòng tựa đáng chú ý : «Trung Quốc không phải ngại về khả năng xảy ra xung đột với Bắc Triều Tiên ». Trong bài viết, tờ báo cũng khẳng định : « Bình Nhưỡng quan trọng đối với Trung Quốc, nhưng không quan trọng đến mức Trung Quốc phải từ bỏ nguyên tắc của mình ».

Đi sâu hơn vào chi tiết này, Hoàn Cầu Thời báo kêu gọi : «Bắc Kinh muốn duy trì quan hệ với Bình Nhưỡng, nhưng Bình Nhưỡng cũng phải tỏ ra thiện chí tương tự ». Cuối cùng, tờ báo cảnh báo : «Trung Quốc sẽ không đặt quan hệ với Bắc Triều Tiên lên trên lợi ích chiến lược của mình ».

Hoàn Cầu Thời Báo được đặt dưới sự quản lý của Nhân Dân Nhật Báo, mà Nhân Dân Nhật Báo chính là cơ quan ngôn luận của Đảng Cộng Sản Trung Quốc. Vì vậy, tuyên bố trên được xem là biểu hiện ít nhiều thái độ chính thức của Bắc Kinh.

Bắc Kinh hiện là đồng minh gần như duy nhất của Bình Nhưỡng. Trường hợp nêu trên cho thấy, lần đầu tiên một tờ báo chính thức tại Trung Quốc sử dụng đến từ « cắt đứt quan hệ » để cảnh báo Bình Nhưỡng. Theo hãng tin AFP, các nhà ngoại giao Mỹ cho rằng, đây là một trường hợp « mang tính lịch sử » trong quan hệ Bắc Kinh-Bình Nhưỡng.

Bài xã luận nói trên được giữ nguyên nội dung với cùng những lời lẽ mạnh bạo trong cả bản tiếng Anh lãn tiếng Hoa của tờ báo.

Đây là lần thứ hai, Hoàn Cầu thời báo có lời lẽ như thế đối với Bắc Triều Tiên. Hôm 25/01, tờ báo này cũng đã đăng bài xã luận cảnh báo rằng Trung Quốc sẽ giảm viện trợ nếu Bắc Triều Tiên kiên trì thử hạt nhân. Tuy nhiên, trên phương diện chính thức, đến giờ phút này, Bắc Kinh chỉ đi đến mức kêu gọi các bên có liên quan giữ bình tỉnh.

Nhiều nguồn tin đã khẳng định, Bắc Triều Tiên có thế sẽ tiến hành thử hạt nhân lần thứ ba có thể vào ngày sinh nhật của cố lãnh đạo Kim Jong-il, ngày 16/02, với mục đích là đáp trả lại việc Liên Hiệp Quốc thông qua lệnh trừng phạt về vụ Bình Nhưỡng phóng tên lửa. Hai lần thử hạt nhân trước là vào năm 2006 và 2009.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.