Vào nội dung chính
TÂY TẠNG

Thêm một người Tây Tạng bị kết án tù với tội danh « xúi giục tự thiêu »

Bất lực trước phong trào phản kháng bằng cách tự thiêu của người Tây Tạng, chính quyền Trung Quốc đưa vào hình luật tội « xúi giục tự thiêu ». Tòa án Thanh Hải kêu án 13 năm tù một người Tây Tạng, người thứ ba, trong vòng một tuần lễ.

REUTERS/Handout/The International Campaign for Tibet
Quảng cáo

Theo Tân hoa xã, một người Tây Tạng tên Phagpa đã bị tòa án Thanh Hải kết tội « cố sát » và bản án 13 năm tù trong phiên xử hôm nay 08/02/2013. Theo bản cáo trạng thì người đàn ông Tây Tạng này « nhồi sọ, thuyết phục một nhà sư tên Drolma Je tự thiêu » để tranh đấu cho tự do độc lập. Tuy nhiên tân hoa xã cho biết thêm là vị tu sĩ này « không tự tử ».

Từ năm 2009 đến nay, tức là sau đợt trấn áp bảo vệ an ninh Thế vận hội Bắc Kinh 2008, gần 100 người Tây Tạng đa số là tu sĩ đã tự biến thân làm đuốc để cảnh tỉnh đảng Cộng sản Trung Quốc chấm dứt chính sách đàn áp tôn giáo và tiêu diệt văn hóa Tây Tạng.

Tuy đã sử dụng hàng loạt biện pháp đàn áp như học tập cải tạo, tra tấn hoặc cài nhân viên an ninh giám sát bên trong tu viện, chính quyền Trung Quốc bất lực, không ngăn chận được làn sóng tự thiêu.

Do vậy, gần đây Bắc Kinh phải tăng cường « vũ khí hình sự » và lần đầu tiên, ngày 31/01/2013 đã kết án tử hình treo một tu sĩ và 10 năm tù giam một người cháu của nhà sư này.

Cảnh sát Trung Quốc cũng vừa bắt giam 70 người Tây Tạng tại Thanh Hải trong đợt truy bắt những người bị xem là thủ phạm quảng bá thông tin về phong trào tự thiêu. Nhà nước Trung Quốc mở một chiến dịch tuyên truyền trên báo chí và truyền hình.

Không phải chỉ có dân Tây Tạng chống đối , Trung Quốc cũng đang đương đầu với phong trào phản kháng mỗi ngày mỗi công khai của người dân Hồng Kông.

Sau những cuộc biểu tình có giương cờ Anh Quốc, đến lượt lá cờ Trung Quốc bị đốt cháy.

Một thành viên của Liên Minh Dân chủ Xã hội, một đảng đối lập tại Hồng Kông vừa bị kết án 9 tháng tù vì « đốt cờ Trung Quốc và cờ Hồng Kông » trong một cuộc biểu tình đòi tự do cho giải Nobel Hòa bình Lưu Hiểu Ba hồi tháng 6/2012. Tháng Giêng vừa qua, ông này lại đốt cờ Trung Quốc trong cuộc biểu tình chống lãnh đạo hành pháp Lương Chấn Anh.

Nhà bảo vệ nhân quyền 66 tuổi tuyên bố, một khi ra tù ông sẽ tiếp tục đốt cờ Trung Quốc. Theo luật Hồng Kông, tội đốt cờ có thể bị lãnh án ba năm tù.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.