Vào nội dung chính
ẤN ĐỘ

Ấn Độ treo cổ một trong những thủ phạm vụ tấn công Quốc hội năm 2001

Mohammed Afzal Guru bị hành quyết vào lúc 7 giờ 30 giờ địa phương ngày 09/02/2013 tại khu nhà tù Tihar, ngoại ô New Delhi. Tư pháp Ấn Độ kết án tử hình Guru vì tội danh đã tham gia vào đợt tấn công đẫm máu nhắm vào trụ sở Quốc hội ở New Delhi vào năm 2001.

Vụ tấn công tại New Delhi ngày 13/12/2011 đã làm 14 người thiệt mạng (Reuters /A. Masood)
Vụ tấn công tại New Delhi ngày 13/12/2011 đã làm 14 người thiệt mạng (Reuters /A. Masood)
Quảng cáo

Bộ trưởng Nội vụ Ấn Độ cho biết như trên. Để đề phòng bạo động ở vùng Cachemire Ấn Độ sát biên giới Pakistan, New Delhi ban hành tình trạng giới nghiêm tại các thành phố lớn và huy động cảnh sát đến Srinagar bảo đảm an ninh. Guru là trường hợp thứ nhì bị hành quyết tại Ấn Độ kể từ năm 2004 tới nay.

Mohammed Afzal Guru là một thành viên của tổ chức Hồi giáo cực đoan bị cấm hoạt động, Jaish e Mohammed. Guru bị kết án tử hình với tội danh đồng lõa – chứa chấp những phần tử hồi giáo cực đoan và và lên kế hoạch tấn công vào tòa nhà Quốc hội tại New Delhi ngày 13/12/2001 làm 14 người thiệt mạng, trong đó có 8 nhân viên cảnh sát, một nhân viên làm vườn và 5 kẻ khủng bố.

Theo New Delhi, các tác giả vụ tấn công kể trên được cơ quan tình bảo Pakistan che chở do vậy đợt tấn công năm 2001 suýt gây ra chiến tranh giữa hai nước cựu thù Ấn Độ và Pakistan. Trong tám tháng liên tiếp, hai cường quốc hạt nhân nam Á này đã triển khai gần một triệu binh lính đến khu vực biên giới.

Tổ chức Jaish e Mohammed thù nghịch với chính quyền Ấn Độ tại vùng đòi ly khai Cachemire. Đây là nơi xung đột đã liên tục xảy ra và theo các tổ chức bảo vệ nhân quyền, xung đột dấy lên trong vùng vào năm 1989 đến nay đã làm hơn 100 000 người chết.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.