Vào nội dung chính
HOA KỲ- ĐÀI LOAN

Hoa Kỳ tiếp tục hỗ trợ Đài Loan nâng cao khả năng phòng thủ

Theo bản tin của CNA của Đài Loan đề ngày 08/02/2013, trong cuộc điều trần tại Thượng Viện tân Ngoại trưởng Mỹ, John Kerry đã khẳng định Washington sẽ giúp Đài Bắc « có khả năng phòng thủ thích hợp ». Ngoài ra, ông Kerry còn hứa ủng hộ Đài Loan tham gia vào một số các tổ chức quốc tế như Tổ chức Hàng không Dân dụng Quốc tế ICAO.

Tân Ngoại trưởng Mỹ John Kerry điều trần tại Thượng Viện (REUTERS /Gary Cameron)
Tân Ngoại trưởng Mỹ John Kerry điều trần tại Thượng Viện (REUTERS /Gary Cameron)
Quảng cáo

Hoa Kỳ muốn vận động để cho phép Đài Loan tham gia vào các ủy ban mang tính kỹ thuật của một số các định chế trực thuộc Liên Hiệp Quốc. Nhưng quan trọng hơn cả là trong buổi điều trần trước Thượng Viện hôm 24/01/2013, ông John Kerry nhắc lại là Hoa Kỳ sẽ giúp đỡ Đài Loan duy trì khả năng phòng thủ một cách thích hợp. 

Vào lúc đang chuẩn bị thay thế bà Hillary Clinton để lên đứng đầu ngành ngoại giao Mỹ, John Kerry đã nhấn mạnh : trang bị vũ khí để giúp Đài Loan có « khả năng phòng thủ thích hợp » hoàn toàn nằm trong tinh thần của luật « Quan Hệ với Đài Loan – Taiwan Realations Acts » và chính sách « Một nước Trung Hoa –One China Policy » của Mỹ. Ông Kerry đã nói thêm là cả hai chính sách đó, từ nhiều năm qua, đã góp phần duy trì hòa bình và ổn định tại vùng eo biển Đài Loan.

Về phần Đài Bắc, chính quyền hoan nghênh tuyên bố trên của tân Ngoại trưởng Hoa Kỳ và hy vọng quan hệ Hoa Kỳ  - Đài Loan sẽ phát triển tốt đẹp dưới nhiệm kỳ Ngoại trưởng của ông John Kerry.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.