Vào nội dung chính
NHẬT BẢN - TRUNG QUỐC

Vụ radar Trung Quốc: Nhật đề nghị lập đường dây điện thoại quân sự

Hôm nay, 09/02/2013, Nhật Bản cho biết đã đề nghị với Trung Quốc lập một đường dây điện thoại quân sự trực tiếp giữa hai nước để tránh xảy ra một sự cố đáng tiếc, sau vụ một tuần dương hạm Trung Quốc bị tố cáo chĩa radar điều khiển hỏa lực về phía một khu trục hạm của Nhật Bản ngày 30/01 tại khu vực Senkaku/Điếu Ngư.

Tàu hải giám Trung Quốc gần đảo Uotsuri trong vùng Senkaku/Điếu Ngư (Reuters)
Tàu hải giám Trung Quốc gần đảo Uotsuri trong vùng Senkaku/Điếu Ngư (Reuters)
Quảng cáo

Đây là lần đầu tiên Trung Quốc bị Nhật Bản tố cáo có hành động như thế tại khu vực mà hai nước đang tranh chấp chủ quyền, làm nổi rõ nguy cơ đụng độ quân sự tại khu vực này. 

Tuyên bố với báo chí hôm nay, Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Itsunori Onodera cho rằng cần phải lập một đường dây điện thoại trực tiếp để hai bên có thể nhanh chóng thông tin cho nhau mỗi khi có vấn đề như vậy xảy ra. Theo lời ông Onodera, hôm thứ năm vừa qua, thông qua đại sứ quán Nhật ở Trung Quốc, Tokyo đã nói với Bắc Kinh rằng họ muốn mở lại đàm phán về việc thiết lập một « cơ chế thông tin liên lạc hàng hải » giữa các lãnh đạo quân sự hai nước. 

Bộ trưởng Onodera còn tuyên bố là Tokyo dự trù sẽ tiết lộ các bằng chứng cho thấy tuần dương hạm Trung Quốc đã dùng radar điều khiển hỏa lực nhắm vào tàu của Nhật. Chỉ có điều chính phủ chưa biết nên công bố các bằng chứng đó ở mức độ nào để không làm lộ bí mật về khả năng phòng thủ của Nhật. 

Tuy nhiên, ông Onodera ghi nhận là các hoạt động của Trung Quốc ở khu vực Senkaku/Điếu Ngư đã giảm cường độ, sau khi vụ radar Trung Quốc được tiết lộ. Kể từ khi chính phủ Tokyo mua lại một phần quần đảo Senkaku vào tháng 9 năm ngoái, tàu và đôi khi cả máy bay của Trung Quốc đã liên tục đến khu vực này, xâm phạm không phận của Nhật Bản, theo khẳng định của phía Tokyo. 

Hôm qua, thủ tướng Shinzo Abe đã yêu cầu Bắc Kinh thừa nhận đúng là đã xảy ra vụ radar Trung Quốc nhắm tàu Nhật, xin lỗi Tokyo và nỗ lực không để tái diễn sự cố tương tự.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.