Vào nội dung chính
PHÁP - ẤN ĐỘ

Tổng thống Pháp sẽ công du Ấn Độ để thúc đẩy hợp tác kinh tế

Ngày 14/02/20136, tổng thống Pháp François Hollande sẽ sang Ấn Độ, tiến hành chuyến công du cấp Nhà nước, kéo dài 2 ngày, với mục tiêu chính là thúc đẩy quan hệ hợp tác kinh tế và thương mại giữa hai nước.  

Công trường dự án bến tàu điện ngầm ở Bombay, Ấn Độ (chụp 31/01/2013)
Công trường dự án bến tàu điện ngầm ở Bombay, Ấn Độ (chụp 31/01/2013) REUTERS/Danish Siddiqui
Quảng cáo

Tháp tùng tổng thống Pháp sang Ấn Độ, có ít nhất 5 bộ trưởng và khoảng sáu chục chủ tịch tổng giám đốc, lãnh đạo các doanh nghiệp lớn của Pháp, như Dassault, Thales, Areva, Veolia, Sanofi, EADS…

Trong chuyến đi này, không một thỏa thuận kinh tế nào được ký kết. Ông Eric Trappier, chủ tịch tổng giám đốc tập đoàn Dassault Aviation hy vọng từ nay đến cuối năm 2013, sẽ ký được hợp đồng bán 126 máy bay tiêm kích Rafale, trị giá 12 tỷ đô la, cho Ấn Độ.

Cũng tương tự trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử. Tập đoàn Areva đang đàm phán với Ấn Độ dự án xây hai lò hạt nhân EPR ở Jaitapur, cách Bombay 400 km về phía nam.

Trong khi đó, Alsthom rất quan tâm đến dự án tàu điện ngầm ở Bangalore.

Để thúc đẩy quan hệ kinh tế, Paris sẽ có những động thái ủng hộ New Delhi về chính trị và đối ngoại. Theo nguồn tin ngoại giao Pháp, trong các cuộc gặp với giới lãnh đạo Ấn Độ, vào thứ Năm tới, tổng thống François Hollande sẽ nhấn mạnh rằng mối quan tâm thường trực của nước Pháp là thấy Ấn Độ đóng vai trò ngày càng trung tâm trên chính trường quốc tế.

Mặt khác, Pháp ủng hộ Ấn Độ trở thành thành viên thường trực Hội Đồng Bảo An Liên Hiệp Quốc và được quyền phát triển năng lượng hạt nhân dân sự, cho dù New Delhi là một cường quốc hạt nhân quân sự, nhưng không ký Hiệp ước không phổ biến hạt nhân.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.