Vào nội dung chính
PHILIPPINES

Tổng thống Philippines ghé thăm cứ địa phiến quân Hồi giáo

Trong một cử chỉ được cho là mang ý nghĩa hòa giải dân tộc cực cao, tổng thống Philippines Benigno Aquino đã đến thăm bản doanh của lực lượng nổi dậy Hồi giáo thuộc Mặt trận Giải phóng Hồi giáo Moro MILF. Đây là lần đầu tiên một tổng thống Philippines đặt chân đến đảo Mindanao ở miền Nam, kể từ 40 năm nay.

Tổng thống Benigno Aquino (G) tiếp các nhà đàm phán tại phủ tổng thống ở Manila, 08/10/2012
Tổng thống Benigno Aquino (G) tiếp các nhà đàm phán tại phủ tổng thống ở Manila, 08/10/2012 REUTERS/Cheryl Ravelo
Quảng cáo

Theo thông tín viên Gabriel Kahn tại Manila, chuyến công du này của tổng thống Aquino là dấu hiệu cụ thể đầu tiên về triển vọng hòa bình được tái lập sau khi chính quyền và phong trào nổi dậy Moro ký kết một hòa ước sơ bộ vào tháng 10 năm 2012 tại thủ đô Philippines.

" Khoảng 200 chiếc thuyền gỗ truyền thống, màu sắc rực rỡ, cờ bay phất phới đã đến đón tổng thống Aquino trong chuyến viéng thăm lịch sử của ông ngay trong ‘sào huyệt’ của lực lượng nổi dậy Mặt trận Giải phóng Hồi giáo Moro (MILF) ở Sultan Kudarat trên đảo Mindanao.

Đây là dấu hiệu đầu tiên và cụ thể của thỏa thuận khung về hoà bình ký ngày 07/10/2012 giữa chính phủ và lực lượng nổi dậy đòi ly khai, dự trù chấm dứt vào năm 2016 (lúc ông Aquino mãn nhiệm kỳ tổng thống), một cuộc chiến kéo dài hàng mấy chục năm qua, đã làm khoảng 150.000 người chết và hàng trăm ngàn người bị di dời.

Với thỏa thuận đã ký, hai bên đồng ý không nói đến việc ly khai mà sẽ đề cập đến quyền tự trị rộng lớn. Nhà nước Philippines và Nhà nước Bangsamoro tương lai của miền Nam này, với quyền tự trị rộng lớn sẽ phải làm việc với nhau đề xây dựng hòa bình lâu dài cho dân chúng. Đó là điều mà tổng thống Aquino muốn chứng minh hôm nay khi ông chính thức khởi động một chương trình phát triển xã hội trong một khu vực đã bị chiến tranh và sự cô lập gây thiệt hại không ít và làm nghèo đi đáng kể.

Phát biểu trước lãnh đạo Mặt trận MILF, dân cư hồi giáo và các nhà ngoại giao nước ngoài, tổng thống Aquino kêu gọi thúc đẩy nhanh chóng tiến trình hoà bình để hoà bình được tái lập bền vững trong vùng. Theo ông không còn bao nhiêu thời gian nữa. "

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.