Vào nội dung chính
BẮC TRIỀU TIÊN -HẠT NHÂN

Quốc tế đồng thanh lên án Bình Nhưỡng thử hạt nhân

Ngay sau khi được tin Bắc Triều Tiên đã thử nghiệm nguyên tử, Liên Hiệp Quốc và tất cả các đại cường đều lên tiếng tố cáo một hành động bị đánh giá là thách thức và khiêu khích toàn thế giới. Ngay cả Trung Quốc cũng sẵng giọng phản đối, trong lúc Hoa Kỳ, Hàn Quốc, Nhật Bản đều yêu cầu cấp tốc tăng cường các biện pháp trừng phạt. 

Người dân Hàn Quốc  biểu tình lên án vụ thử hạt nhân của Bình Nhưỡng ngày 12/2/2013
Người dân Hàn Quốc biểu tình lên án vụ thử hạt nhân của Bình Nhưỡng ngày 12/2/2013 REUTERS/Kim Hong-Ji
Quảng cáo

Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Ban Ki Moon cho biết ông « hết sức quan ngại trước hệ quả tiêu cực của một hành động có nguy cơ gây nên tình trạng bất ổn định sâu đậm », xâm phạm nghiêm trọng các nghị quyết của Hội đồng Bảo an.

Theo các nguồn tin từ New York, Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc sẽ họp khẩn cấp vào hôm nay. Hàn Quốc, nước giữ chức chủ tịch luân phiên cơ chế này, đã kêu gọi các nước hành động mạnh mẽ để trừng phạt Bắc Triều Tiên.

Tổng thống Mỹ Barack Obama đã tỏ ý lo ngại về nguy cơ an ninh khu vực châu Á - Thái Bình Dương bị đe dọa nghiêm trọng. Tổng thống Obama đã yêu cầu các nước có hành động « nhanh chóng » và « đáng tin cậy » sau vụ thử hạt nhân của Bắc Triều Tiên.

Tuyên bố này được giới quan sát xem là một lời nhắn nhủ đối với Trung Quốc, nước cũng đã tuyên bố lập trường « kiên quyết phản đối » vụ thử hạt nhân trong một bản thông báo của Bộ Ngoại giao. Bắc Kinh cũng đã yêu cầu đồng minh của mình « tôn trọng các cam kết giải trừ hạt nhân ».

Về phần Liên Bang Nga, một nguồn tin từ bộ Ngoại giao được hãng tin Interfax trích dẫn, cũng lên án vụ thử nghiệm. Theo AFP, Paris cũng lên án, Luân Đôn, Berlin còn lên tiếng yêu cầu Hội đồng Bảo an có phản ứng mạnh mẽ.

Riêng trong khu vực Đông Bắc Á, Nhật Bản và Hàn Quốc cũng đã có những phản ứng gay gắt đối với Bắc Triều Tiên.

Nhật Bản lên án vụ thử hạt nhân, nhấn mạnh là Tokyo sẽ xem xét việc áp dụng thêm các biện pháp trừng phạt « đơn phương » đối với Bình Nhưỡng. Phát biểu sau một cuộc họp khẩn của Hội đồng An ninh Quốc gia, Thủ tướng Shinzo Abe khẳng định: « Nhật Bản đã xem xét mọi cách (phản ứng), trong đó có cả các biện pháp trừng phạt riêng của Nhật Bản nhằm vào Bắc Triều Tiên ».

Hàn Quốc đương nhiên đã lên án vụ thử hạt nhân, xem đấy là một sự vi phạm nặng nề các Nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc, một mối đe dọa không thể chấp nhận được đối với an ninh của bán đảo Triều Tiên và khu vực Đông Á, thách thức toàn bộ cộng đồng quốc tế.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.