Vào nội dung chính
THÁI LAN

19 phiến quân Hồi giáo bị hạ sát trong vụ tấn công ở miền Nam Thái Lan

Trong đêm qua và rạng sáng hôm nay, 13/02/2012, lực lượng Hồi giáo ly khai tại miền Nam Thái Lan đã ào ạt mở một cuộc tấn công vào một căn cứ quân sự ở tỉnh Narathiwat. Quân đội Thái Lan đã đẩy lùi được cuộc tấn công, hạ sát ít nhất 19 phiến quân.

Tang lễ ở một ngôi làng ở vùng Narathiwat sau khi phiến quân hồi giáo chạm súng với quân đội chính quyền (Reuters)
Tang lễ ở một ngôi làng ở vùng Narathiwat sau khi phiến quân hồi giáo chạm súng với quân đội chính quyền (Reuters)
Quảng cáo

Đây là cuộc tấn công quan trọng nhất từ 9 năm qua tại khu vực miền Nam Thái Lan, trong bối cảnh tình hình bạo động gia tăng trong mấy ngày gần đây. Thông tín viên Arnaud Dubus tại Bangkok cho biết thêm chi tiết :

" Lực lượng ly khai Hồi giáo muốn đánh mạnh, nhưng rốt cuộc họ lại gánh chiụ hậu quả, bị tổn thất nặng nề. Đơn vị Thủy quân lục chiến đồn trú ở tỉnh Narathiwat đã được dân làng mật báo trước về cuộc tấn công.

Do đó, khi mở chiến dịch vào rạng sáng hôm nay, lực lượng ly khai tưởng rằng họ sẽ được lợi thế bất ngờ, không ngờ là họ đã phải hứng chiụ một hoả lực rất hùng hậu.

Kết quả là du kích quân Hồi giáo đã thất bại nặng nề với số người chết cao như vậy. Phải lần ngược về tháng Tư năm 2004, khi xẩy ra vụ thảm sát ở đền thờ Kruse mới thấy số thương vong nặng nề như thế.

Trong những tuần lễ qua, lực lượng Hồi giáo ly khai ở miền Nam Thái Lan đã tỏ ra càng lúc càng táo bạo hơn, hoạt động không khác gì một đạo quân. Những người tấn công vào căn cứ Narathiwat đều mặc đồng phục.

Hôm Chủ nhật 10/02 vừa qua, họ cũng đã phô trương uy lực, đặt một quả bom 50 ký trên một con lộ, làm nổ tung một chiếc quân xa, khiến 5 quân nhân thiệt mạng.

Chính quyền Thái Lan đã tỏ vẻ hoang mang trước sự kiện lực lượng ly khai ngày càng trở nên « chuyên nghiệp » hơn. Bangkok đã giao cho quân đội quyền quản lý vùng phía Nam đông dân cư Hồi giáo này.

Quân đội Thái Lan luôn khẳng định là họ hoàn toàn kiểm soát được tình hình, thế nhưng bạo động vẫn leo thang. Những biện pháp đề ra như lệnh giới nghiêm chẳng hạn, khó mà giảm được vòng xoáy bạo động hiện nay. "

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.