Vào nội dung chính
PHÂN TÍCH

Pháp hy vọng ký được hợp đồng bán Rafale cho Ấn Độ vào giữa năm 2013

Phải chăng sau một thời gian chần chờ, Ấn Độ rốt cuộc sẽ chính thức đặt mua chiến đấu cơ Rafale của Pháp ngay trong năm nay ? Các dấu hiệu liên tiếp được tung ra trong những ngày gần đây đều đi theo chiều hướng là hợp đồng trị giá 12 tỷ đô la này hoàn toàn có thể được ký kết vào tháng Bảy tới đây.  

Máy bay chiến đấu Rafale (Dassault) bay biểu diễn nhân lễ khai mạc Aero India 2013, 06/02/2013, tại miền Nam bang Bangalore.
Máy bay chiến đấu Rafale (Dassault) bay biểu diễn nhân lễ khai mạc Aero India 2013, 06/02/2013, tại miền Nam bang Bangalore. Reuters/Stringer
Quảng cáo

Chính Tổng thống Pháp François Hollande là người sau cùng tỏ ý lạc quan về triển vọng New Dehli sẽ sớm chính thức thức hóa đơn đặt mua 126 chiến đấu cơ Rafale của Pháp. Trong cuộc họp báo chung với Thủ tướng Ấn Độ Manmohan Singh sau cuộc hội đàm giữa hai bên, Tổng thống Pháp xác định như sau :

"Pháp và Ấn Độ đã hợp tác với nhau từ lâu rồi. Ấn Độ tín nhiệm thiết bị của Pháp, và Pháp tin tưởng Ấn Độ trong việc sử dụng các thiết bị này. Vì Ấn Độ là một nước hiếu hòa.

Ngày hôm nay chúng tôi thảo luận về một chiếc máy bay. Nhưng đây không phải là chiếc phi cơ đầu tiên được hai bên đàm phán. Ngay từ ngày Ấn Độ giành độc lập, Pháp đã để Ấn Độ sử dụng máy bay của mình. Sau đó thì có máy bay Mirage, và ngày nay đến lượt loại Rafale.

Chúng tôi, Thủ tướng (Ấn Độ) và tôi đã ghi nhận những tiến bộ trong cuộc thảo luận này. Và tôi có rất nhiều hy vọng là hồ sơ sẽ được đúc kết."

Trước đó, theo hai nguồn tin từ bộ Quốc phòng Ấn được hãng tin Anh Reuters trích dẫn, cuộc thương lượng đang tăng tốc và thỏa thuận có thể sắp được ký vào mùa hè sắp tới, cho dù hai bên vẫn đang trong vòng mặc cả về giá, đàm phán về việc chuyển giao công nghệ học, cũng như việc chọn đối tác Ấn Độ của Dassault.

Theo một viên chức Bộ Quốc phòng Ấn, nhìn chung những vấn đề khó khăn đã được giải quyết. Phiá Ấn chờ đợi thỏa thuận được ký kết vào tháng 7. Về phía Pháp, ngoại trưởng Laurent Fabius cho là hồ sơ tiến triển khả quan. Đối với ông Fabius, chuyến công du Ấn Độ của Tổng thống Hollande góp phần đẩy nhanh cuộc thương lượng.

Theo bộ Quốc phòng Ấn, chính các điều kiện liên quan đến lãnh vực chuyển giao công nghệ học, các thông số liên quan đến việc sản xuất máy bay Rafale tại Ấn cũng như việc chọn đối tác ở Ấn là tập đoàn Hindustan Areonautcs Ltd HAL đã làm chậm trễ việc đúc kết thương lượng.

Vẫn theo nguồn tin trên, tập đoàn Dassault đã đòi phía Ấn trả thêm một khoản tiền lên đến 2 tỷ đô la cho việc hiện đại hóa trong tương lai các công nghệ sẽ được chuyển giao cho Ấn Độ trong khoảng thời gian 30 năm trong thỏa thuận. Tuy Dassault đã đồng ý xem lại đòi hỏi tài chánh này, nhưng hai bên vẫn chưa đồng ý trên khoản chi phí bảo trì máy bay.

Ngoài ra Dassault chưa tán đồng việc tập đoàn nhà nước Ấn HAL được chọn để làm việc với họ. Theo Dassault, HAL không có khả năng sản xuất loại máy bay như Rafale. Ngưọc lại phía Ấn Độ cho biết là họ dứt khoát không thương lượng trên vấn đề đối tác này.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.