Vào nội dung chính
ĐÀI LOAN - TRUNG QUỐC

Đài Loan có kế hoạch rút quân khỏi hai hòn đảo nhỏ sát Trung Quốc

Đây là hai hòn đảo mang tên Đại Đảm (Tatan) và Nhị Đảm (Ertan), thuộc nhóm đảo Kim Môn (Kinmen) do Đài Loan kiểm soát, nằm ở ngoài khơi phía đông nam thành phố Hạ Môn của Trung Quốc. Số lượng khoảng 120 binh lính Đài Loan đồn trú trên hai đảo này sẽ được rút đi, để biến chiến trường cũ giữa Đài Loan và Trung Quốc này thành một điểm thu hút khách du lịch.

Một người lính canh gác lối vào trạm phát sóng phóng thanh trên đảo Đại Đảm thuộc nhóm đảo Kim Môn (REUTERS)
Một người lính canh gác lối vào trạm phát sóng phóng thanh trên đảo Đại Đảm thuộc nhóm đảo Kim Môn (REUTERS)
Quảng cáo

Theo hãng tin Pháp AFP vào hôm nay, 20/02/2013, ông Lý Ốc Sĩ (Lee Wuo-shih), lãnh đạo huyện Kim Môn, đã thảo luận về các kế hoạch cho hai hòn đảo này vào hôm qua với một bộ trưởng trong chính phủ trung ương.

Trả lời hãng tin Pháp, nhân vật này xác định là chính quyền Đài Bắc đã đồng ý trên nguyên tắc với phương án rút quân khỏi hòn đảo nhỏ... một khi kế hoạch được hoàn chỉnh, và đó “sẽ là một dấu hiệu tối quan trọng khác về tiến trình cải thiện quan hệ giữa Đài Loan và Đại lục”.

Tổng diện tích hai đảo Đại Đảm và Nhị Đảm chỉ hơn một kilômét vuông một chút, và điểm gần nhất chỉ cách thành phố Trung Quốc Hạ Môn (Xiamen) khoảng bốn cây số mà thôi. Khu vực này từng là nơi bị Trung Quốc pháo kích từ những năm 1950 cho đến 1970.

Theo giới chức quân sự Đài Loan, Quân đội Trung Quốc đã nã hơn 470.000 quả đạn pháo vào Kim Môn và các đảo lân cận trong suốt 44 ngày, bắt đầu từ ngày 23/8/1958, khiến hơn 600 quân nhân Đài Loan và thường dân thiệt mạng và hơn 2.600 người bị thương. Cho đến tận những năm 1970, các vụ pháo kích vẫn tiếp tục, cho dù đạn pháo sau đó mang theo truyền đơn.

Theo ông Lý Ốc Sĩ, ông tin rằng di tích trận chiến khốc liệt trên hai hòn đảo nhỏ vào thập niên 1950 sẽ tăng cường sức thu hút du khách đến từ cả Đài Loan và Đại lục.

Xin nhắc lại là căng thẳng hai bên eo biển Đài Loan đã hạ nhiệt đáng kể từ khi Tổng thống Mã Anh Cửu lên nắm quyền ở Đài Loan năm 2008, cam kết thúc đẩy quan hệ thương mại và mở cửa hơn nữa cho du khách Đại lục. Ông Mã đã đắc cử thêm một nhiệm kỳ tổng thống 4 năm vào tháng Giêng năm 2012.

Tuy nhiên, theo ghi nhận của AFP, hiện chưa có dấu hiệu nào cho thấy là Đài Loan cũng sẽ triệt thoái binh lính ra khỏi đảo Kim Môn, nơi mà quân số vẫn được Đài Bắc xem là bí mật quốc gia.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.