Vào nội dung chính
TÂY TẠNG

Thêm hai người Tây Tạng tự thiêu ở Trung Quốc

Hôm qua, 25/02/2013, hai tổ chức “Chiến dịch Quốc tế vì Tây Tạng” (ICT), trụ sở ở Washington và “Tây Tạng Tự do”, trụ sở ở Luân Đôn, đều ra thông cáo cho biết là một thanh niên Tây Tạng, tên là Tsesung Kyab, đã chết sau khi tự thiêu trước một tu viện Phật giáo ở tỉnh Cam Túc.  

Một phụ nữ Tây Tạng tại Kathmandu đốt đèn nến trong buổi lễ tưởng niệm các nạn nhân bạo động và những người Tây Tạng tự thiêu chống Trung Quốc, ngày 17/11/2012.
Một phụ nữ Tây Tạng tại Kathmandu đốt đèn nến trong buổi lễ tưởng niệm các nạn nhân bạo động và những người Tây Tạng tự thiêu chống Trung Quốc, ngày 17/11/2012. REUTERS/Navesh Chitrakar
Quảng cáo

Theo ICT, thanh niên này đã tự thiêu vào ngày cuối của Tết Tây Tạng. Anh cũng là bà con với một người Tây Tạng khác đã tự thiêu vào tháng 12/2012 vừa qua.

Tổ chức ICT và Đài Á Châu Tự Do hôm qua cũng thông báo có một người Tây Tạng khác, tên là Phagmo Dundrup, đã tự biến mình thành đuốc sống ngày Chủ nhật vừa qua tại tỉnh Thanh Hải.

Kể từ năm 2009 tại Trung Quốc, khoảng 100 người Tây Tạng đã tự thiêu ( trong đó ít nhất 87 người đã chết ) để phản đối chính sách đàn áp tôn giáo và văn hóa của Bắc Kinh đối với cộng đồng này, cũng như bày tỏ sự bất mãn trước việc người sắc tộc Hán đến Tây Tạng ngày càng đông.

Chính quyền Trung Quốc vẫn cáo buộc lãnh đạo tinh thần của người Tây Tạng, Đức Đạt Lai Lạt Ma, là kích động phong trào ly khai, mặc dù Ngài luôn khẳng định là chỉ muốn Tây Tạng được quyền tự trị rộng rãi hơn, chứ không đòi độc lập cho vùng lãnh thổ này.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.