Vào nội dung chính
MIẾN ĐIỆN - CHÂU ÂU

Tổng thống Miến Điện đến Na Uy, khởi đầu chuyến công du châu Âu

Hôm nay, 26/02/2013, tổng thống Miến Điện Thein Sein vừa đặt chân đến Oslo, thủ đô Na Uy, trong khuôn khổ chuyến công du châu Âu đầu tiên của ông nhằm củng cố tiến trình tái hội nhập của một quốc gia mà trong thời gian dài đã bị cô lập trên trường quốc tế.

Tổng thống Thein Sein phát biểu trước đại diện xã hội dân sự ở Nghị viện Yangon. Ảnh ngày 20/01/2013
Tổng thống Thein Sein phát biểu trước đại diện xã hội dân sự ở Nghị viện Yangon. Ảnh ngày 20/01/2013 Reuters
Quảng cáo

Na Uy là chặng đầu tiên trong chuyến công du sẽ đưa ông Thein Sein đến các nước châu Âu khác: Phần Lan, Áo, Bỉ và Ý, kết thúc ngày 08/03. 

Trong ba ngày viếng thăm Na Uy, tổng thống Miến Điện sẽ đề cập đến các cải tổ dân chủ trong tương lai, viện trợ phát triển, bảo vệ môi trường và hợp tác kinh tế. Nhưng theo lời phát ngôn viên bộ Ngoại giao Na Uy, sẽ không có hiệp định nào quan trọng được ký kết nhân chuyến viếng thăm của ông Thein Sein.

Ngoài việc gặp các lãnh đạo Na Uy, tổng thống Thein Sien sẽ tiếp xúc với cộng đồng người Miến Điện định cư ở Na Uy vào thứ năm tới. Ngoài ra, người ta còn chờ xác nhận cuộc gặp gỡ giữa lãnh đạo Miến Điện với nhân viên đài phát thanh đối lập Tiếng nói Dân chủ Miến Điện ( DVB ), từ lâu vẫn đặt trụ sở tại Oslo. Đây sẽ là một cuộc gặp gỡ đầy tính biểu tượng trong chuyến đi Na Uy lần này của tổng thống Thein Sein, người đã gây ngạc nhiên cho cả thế giới, kể cả phe đối lập Miến Điện, với những cải tổ chính trị nhanh chóng, đã làm thay đổi căn bản đất nước Miến Điện.

Để đáp lại những nỗ lực cải tổ đó, Liên Hiệp Châu Âu và Na Uy đã đình chỉ toàn bộ các biện pháp trừng phạt Miến Điện, ngoại trừ lệnh cấm vận vũ khí. Về phần Hoa Kỳ cũng đã bãi bỏ phần lớn các biện pháp cấm đầu tư và buôn bán với Miến Điện.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.