Vào nội dung chính
BẢO VỆ ĐỘNG VẬT

Trung Quốc bị tố cáo vi phạm hiệp định LHQ về bảo vệ loài hổ

Cơ quan điều tra về môi trường ( EIA ), trụ sở tại Luân Đôn, hôm nay, 26/02/2013 cho biết Trung Quốc đã cho phép buôn bán các sản phẩm từ hổ nuôi và như thế là Bắc Kinh khuyến khích việc săn bắn loài động vật hoang dã này.

Reuters
Quảng cáo

Hiệp hội nói trên cũng phát hiện là các thương gia Trung Quốc còn được phép buôn bán các loại rượu bồi bổ sinh lực chế biến từ xương hổ, vi phạm một quy định của chính phủ Trung Quốc từ năm 1993.

Bắc Kinh đã ký kết Công ước quốc tế về các loài đang bị tuyệt chủng ( CITES ), cấm buôn bán, trên quốc tế cũng như trong mỗi quốc gia, các sản phẩm chế biến từ hổ. Cơ quan điều tra về môi trường cho rằng “có một sự tương phản rõ rệt giữa những nỗ lực của Trung Quốc ở cấp độ quốc tế trong việc bảo vệ loài hổ hoang dã và các biện pháp thi hành trong nưóc để thúc đẩy tiêu thụ và khuyến khích việc săn bắn.” Cơ quan này yêu cầu Bắc Kinh chấm dứt khuyến khích và hỗ trợ việc buôn bán sản phẩm từ hổ, mà chính họ đã cam kết sẽ loại trừ.

Nhưng Bộ Ngoại giao Trung Quốc hôm nay đã phản bác cáo buộc của EIA, nhấn mạnh là Bắc Kinh đã “ban hành một cơ chế thi hành luật”, bao gồm nhiều cơ quan chính phủ để bảo vệ các loài bị đe dọa tuyệt chủng.

Theo số liệu của EIA, ở Trung Quốc hiện có khoảng 5.000 hổ nuôi và hơn 1.500 con sống trong môi trường hoang dã.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.