Vào nội dung chính
THÁI LAN

Chính quyền Thái Lan sắp đàm phán với một nhóm đòi ly khai

Trong vòng 15 ngày tới đây, chính quyền Thái Lan và một nhóm nổi dậy đòi ly khai ở miền Nam Thái Lan sẽ tiến hành đàm phán hòa bình. Một thỏa thuận về việc khởi động thương thuyết vừa được ký kết vào hôm nay, 28/02/2013, tại thủ đô Malaysia, giữa đại điện chính quyền Bangkok và lực lượng phiến quân Hồi giáo đòi ly khai BRN, một trong những nhóm nổi dậy của người Thái gốc Mã Lai tại miền Nam Thái Lan.

Thủ tướng Thái Lan Yingluck Shinawatra (trái) gặp người đồng nhiệm Malaysia Najib Razak, Putrajaya, gần Kuala Lumpur, 28/02/2013.
Thủ tướng Thái Lan Yingluck Shinawatra (trái) gặp người đồng nhiệm Malaysia Najib Razak, Putrajaya, gần Kuala Lumpur, 28/02/2013. REUTERS/Bazuki Muhammad
Quảng cáo

Theo hãng tin Pháp AFP, thỏa thuận đã được ký kết tại Kuala Lumpur ngay trước một cuộc họp giữa Thủ tướng Thái Lan Yingluck Shinawatra và đống nhiệm Malaysia Najib Razak. Sau đó, chính hai nhà lãnh đạo này đã cho biết là vòng đàm phán đầu tiên sẽ được tổ chức trong vòng 15 ngày tới đây.

Thủ tướng Thái Yingluck đã xác định rằng mục tiêu mà Bangkok theo đuổi là tìm kiếm một « giải pháp bền vững ». Bà nói : « Chúng tôi cần phải tiến về phía trước càng sớm càng tốt » trong bối cảnh bạo lực đã tăng mạnh trong những tháng gần đây tại miền Nam Thái Lan.

Nhân vật đại diện cho nhóm Barisan Revolusi Nasional BRN – tiếng Mã Lai nghĩa là Mặt trận Dân tộc Cách mạng – ký kết thỏa thuận hôm nay, cũng cam kết là sẽ cố gắng hết sức « để giải quyết vấn đề ».

Xin nhắc lại là, bạo động tại miền Nam Thái Lan, dù đã tồn tại từ lâu, nhưng đã đặc biệt trở nên nghiêm trọng trong khoảng thời gian chín năm gần đây, tức là từ năm 2004 trở lại đây, với các vụ đặt bom khủng bố, gài mìn, tấn công các cơ sở quân đội và nhà nước, hạ sát các giáo viên người Thái hay tu sĩ Phật giáo, kéo theo các hành động trả đũa của lực lượng an ninh… Tính ra, đã có đến 5.500 người thiệt mạng. Riêng trong năm 2012, số người chết lên đến 500 người.

Theo một số nhà quan sát, thông tin về việc đàm phán sắp khai mở đã làm nhen nhúm hy vọng về khả năng hòa bình được vãn hồi. Tuy nhiên, vấn đề là thương thuyết chỉ mở ra giữa chính quyền và một nhóm vũ trang ly khai, trong lúc ỏ miền Nam, có rất nhiều lực lượng phiến quân hoạt động song song với nhau.

Mặt khác, nội bộ nhóm BRN được cho là không đoàn kết lắm, trong lúc trong chính quyền Bangkok, cụ thể là giữa chính phủ dân sự và phe quân đội, chưa thấy có nhất trí về giải pháp.

 

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.