Vào nội dung chính
CHÂU Á - XÃ HỘI

Tỷ phú Châu Á đông nhất hành tinh

Hơn 40% trên tổng số 1 453 người có tài sản hơn 1 tỷ đô la là người Á châu. Trong số đó có trên 300 nhà tỷ phú người Trung Quốc. Nhưng nếu tính theo quốc tịch, thì Mỹ vẫn đứng đầu bảng với 408 đại gia bạc tỷ.  

REUTERS
Quảng cáo

Theo nghiên cứu của tạp chí Trung Quốc Hurun Report số ra ngày 28/02/2013 với 608 hội viên, câu lạc bộ các nhà tỷ phú của Châu Á hiện đông hơn cả. Trong lúc ở toàn khu vực Bắc Mỹ chỉ có 440 nhà tỷ phú và ở châu Âu là 324 người.

Trên thế giới có 1 453 nhà tỷ phú và trong số Hoa Kỳ dẫn đầu bảng với 408 nhà tỷ phú. Trung Quốc hiện nay mới chỉ có 317 đại gia bạc tỷ. Nga, Ấn Độ và Đức cũng có một số thành viên trong câu lạc bộ còn khép kín này. Tuy nhiên người giàu nhất thế giới hiện nay, theo tạp chí Hurun Report chính là nhà tỷ phú người Mêhicô Carlos Slim, 73 tuổi, chủ nhân một di sản đồ sộ 66 tỷ đô la. Theo bảng xếp hạng của tạp chí Mỹ, Forbes thì Slim cũng là người giàu nhất hành tinh, đứng trước cả Warren Buffet (58 tỷ đô la Mỹ) và ông chủ dây chuyên thời trang Zara người Tây Ban Nha Amancio Ortega (55 tỷ đô la).

Nếu tích tụ tài sản của 1 453 người giàu nhất hành tinh, thì gia tài của họ lên tới 5 500 tỷ đô la Mỹ, tức là tương đương với tổng sản phẩm nội địa của Nhật Bản, nền kinh tế thứ ba trên thế giới.

Theo lời chủ tịch tổng giám đốc tờ báo Trung Quốc Hurun Report, trên thực tế, số người có gia tài tính bằng bạc tỷ có lẽ còn cao gấp 3 lần so với con số 1 453 mà tạp chí này nói tới, do có rất nhiều bậc đại gia « che giấu tài sản thực sự của mình », nhất là khi đấy là những khoản làm giàu bất chính.

Về câu hỏi cơ nghiệp bạc tỷ của các vị đó do đâu mà có ? Tờ báo Trung Quốc trả lời : họ làm giàu nhờ kinh doanh trong các ngành địa ốc, viễn thông, truyền thông và phân phối.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.