Vào nội dung chính
VĂN HÓA

Ngoại giao bóng rổ Mỹ- Bắc Triều Tiên

Lãnh đạo Bắc Triều Tiên và cựu ngôi sao bóng rổ Mỹ cùng xem một trận đấu tại Bình Nhưỡng : Phải chăng Mỹ-Bắc Triều Tiên đang thực hiện chính sách « ngoại giao bóng rổ » ?

Kim Jong Un và cựu vô địch bóng rổ Mỹ Dennis Rodman.
Kim Jong Un và cựu vô địch bóng rổ Mỹ Dennis Rodman. Reuters
Quảng cáo

Vào lúc quan hệ Washington-Bình Nhưỡng căng thẳng do các vụ thử tên lửa và hạt nhân của Bắc Triều Tiên, thì ngày 28/02/2013, lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Jong Un đã cùng cựu ngôi sao bóng rổ Mỹ Dennis Rodman, tới xem một trận đấu tại thủ đô Bình Nhưỡng. Kim Jong Un và cựu ngôi sao bóng rổ đội Chicago Bulls Dennis Rodman, đã ngồi cạnh nhau để xem trận đấu trình diễn. 12 tuyển thủ Bắc Triều Tiên và 4 tuyển thủ Mỹ được chia đều thành hai đội, mỗi bên tám người.

Ngôi sao bóng rổ Mỹ tuyên bố mãi mãi là bạn của Kim Jong Un.

Các bức ảnh cho thấy, Rodman đeo kính râm đen, đang tươi cười bên cạnh Kim Jong Un, có bộ mặt vui tươi, nhưng vẫn mặc bộ đồ theo kiểu Mao truyền thống.

Khán giả là sinh viên, người dân Bắc Triều Tiên và các nhà ngoại giao. Trận đấu kết thúc với tỷ số hòa, 110 mỗi bên. Các thiếu nữ Bắc Triều Tiên, trong vai các cổ vũ viên, với trang phục truyền thống và váy ngắn cũng biểu diễn trên sàn thi đấu.

Dennis Rodman, 51 tuổi, 5 lần vô địch giải bóng rổ nổi tiếng Mỹ NBA, đã tới thủ đô Bình Nhưỡng hôm thứ Ba, 26/02/2012, cùng với một phái đoàn các huấn luyện viên và cầu thủ của đội Harlem Globetrotters, trong khuôn khổ một chuyến thăm thiện chí, do công ty truyền thông VICE tổ chức.

Tân Hoa Xã có văn phòng thường trực tại Bình Nhưỡng, cho biết, vận động viên Rodman đã nói lấy làm tiếc về tình trạng hiện nay trong quan hệ giữa Mỹ và Bắc Triều Tiên. Ông nói : « Cá nhân tôi, tôi là một người bạn của thống chế Kim Jong Un và nhân dân Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên ».

Còn hãng thông tấn Bắc Triều Tiên KCNA thì đưa tin là ông Rodman và phái đoàn Mỹ đã tới viếng các cố lãnh tụ Bắc Triều Tiên là Kim Nhật Thành và Kim Jong Il.

Washington và Bình Nhưỡng không có quan hệ ngoại giao. Bộ Ngoại giao Mỹ không bình luận về chuyến thăm này và tuyên bố không có chi tiết về chuyến thăm cũng như không có liên hệ với ông Rodman.

Tháng Giêng vừa qua, ông Bill Richardson, cựu thống đốc bang New Mexico và ông Eric Schmidt, chủ tịch điều hành tập đoàn Google cũng đã tới thăm Bắc Triều Tiên và kêu gọi nước này phát triển internet.

 

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.