Vào nội dung chính
TRUNG QUỐC

Tập Cận Bình lại cảnh báo đảng Cộng sản Trung Quốc về nạn tham nhũng

 Theo Reuters, vừa qua, nhân kỷ niệm 80 năm ngày thành lập trường Đảng Trung ương, tổng bí thư đảng Cộng sản Trung Quốc Tập Cận Bình đã có bài phát biểu, kêu gọi các lãnh đạo của Đảng hãy học tập gương của các bậc hiền triết xưa kia và đấu tranh chống tệ nạn tham nhũng.

Ông Tập Cận Bình, Tổng bí thư đảng Cộng sản Trung Quốc.
Ông Tập Cận Bình, Tổng bí thư đảng Cộng sản Trung Quốc. REUTERS/Ed Jones/Pool
Quảng cáo

Trong kỳ họp khai mạc vào thứ Ba, 05/03/2013, Quốc hội Trung Quốc sẽ bầu ông Tập Cận Bình làm chủ tịch nước, thay thế cho ông Hồ Cẩm Đào. Kể từ khi được bầu làm tổng bí thư Đảng, ông Tập Cận Bình liên tục nhắc nhở phải đấu tranh chống tham nhũng và cảnh báo là tệ nạn này đe dọa sự tồn tại của đảng Cộng sản Trung Quốc.

Trong diễn văn kỷ niệm ngày thành lập trường Đảng, ông Tập Cận Bình đã kêu gọi giới lãnh đạo Trung Quốc nghiên cứu học tập văn hóa truyền thống Trung Hoa. Thậm chí, tổng bí thư đảng Cộng sản Trung Quốc còn trích dẫn Mạnh Tử và Gia Cát Lượng, để hối thúc các quan chức lãnh đạo học tập những lời dạy bảo của tiền nhân, như nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ cho đến ngày cuối đời, sẵn sàng làm mọi việc cần thiết để phục vụ tổ quốc…

Ông Tập Cận Bình còn cho rằng chỉ có thể bảo đảm một tương lai tươi sáng cho Trung Quốc nếu như tất cả các đảng viên cộng sản tỏ rõ quyết tâm thực hiện giấc mơ thế kỷ: Tức là kỷ niệm 100 năm ngày thành lập đảng Cộng sản Trung Quốc vào năm 2021 và 100 năm ngày thành lập Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa vào năm 2049.

 

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.