Vào nội dung chính
MALAYSIA

Borneo : Malaysia tấn công vào quân nổi dậy Philippines

Hôm nay, 05/3/2013, không quân và lục quân Malaysia đã mở cuộc tấn công lớn vào các nhóm nổi dậy có vũ trang của một quốc vương Hồi giáo Philippines trên đảo Borneo, khu vực thuộc phần đất của Malaysia mà các nhóm vũ trang của vương quốc Hồi giáo đảo Sulu, Philippines, tháng trước đã đổ quân tới đòi chủ quyền để thành lập vương quốc Sabah.

Các nhóm vũ trang ủng hộ quốc vương Hồi giáo Philippines đòi lại lãnh thổ trên đảo Borneo (Reuters)
Các nhóm vũ trang ủng hộ quốc vương Hồi giáo Philippines đòi lại lãnh thổ trên đảo Borneo (Reuters)
Quảng cáo

Theo hãng thông tấn Bernama của Malaysia, các máy bay chiến đấu F-18 và Hawk đã oanh tạc làng Tanduo, nơi có hàng trăm chiến binh trung thành với quốc vương Jamalul Kiram III đang chốt giữ từ ba tuần nay. Cùng lúc, lục quân Malaysia cũng đã tham chiến.

Dư luận đang lo ngại cuộc xung đột lan rộng gây ảnh hưởng đến các khu công nghiệp dầu khí trong khu vực. Thông tín viên RFI, Carrie Nooten tại Singapore tường trình :

Đầu tiên là không quân Malaysia oanh tạc xung quanh khu vực có lực lượng nổi dậy Philippines ủng hộ quốc vương Sulu, sau đó các xe tăng tiến vào đảo Borneo bắn phá các khu đồn điền. Xung quanh thị trấn Lahad Datu bình thường vốn khá yên bình, các cửa hàng đã phải đóng cửa, người dân bắt đầu bỏ bỏ chạy khỏi nơi có chiến sự.

Hiện tại, chưa thể tính được thiệt hại cũng như không thể biết giao tranh sẽ kéo dài bao lâu. Lực lượng nổi dậy, gồm khoảng 200 người, vẫn khẳng định họ không đàm phán. Về phần mình, chính phủ Malaysia trước sức ép mạnh mẽ của dư luận trong bối cảnh chuẩn bị bầu cử căng thẳng, đã phải chọn giải pháp tấn công.

Theo Bộ trưởng bộ Thương mại và Công nghiệp Malaysia thì đây là hành động tự vệ chính đáng sau 3 tuần lễ cố gắng tìm giải pháp thương lượng không thành.  Vị quan chức chính phủ này cũng cố giải thích rằng các cuộc tấn công chỉ gây tác động rất nhỏ lên họat động của các khu công nghiệp lọc dầu và khai thác khí đốt trong vùng.

Kuala Lampour đang được sự ủng hộ của tổng thống Philippines. Bản thân tổng thống Benigno Aquino cũng kêu gọi lực lượng nổi dậy buông vũ khí, quay trở về Philippines. Nhưng tại hiện trường, người ta vẫn lo ngại cuộc xung đột có nguy cơ lan rộng như đã nhiều lần xảy ra ở vùng biên giới vốn dĩ đã không được xác định rõ ràng từ thời thuộc địa của khu vực này.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.