Vào nội dung chính
TRUNG QUỐC

Bắc Kinh đề mục tiêu tăng trưởng 7,5% năm 2013

Khai mạc kỳ họp thường niên của Quốc hội Trung Quốc hôm nay, 05/03/2013, thủ tướng mãn nhiệm Ôn Gia Bảo đã tổng kết 5 năm cuối trong cương vị lãnh đạo chính phủ và đã đề ra các mục tiêu cho năm 2013, đặc biệt là chỉ tiêu tăng trưởng 7,5%.

Thủ tướng mãn nhiệm Ôn Gia Bảo đọc diễn văn trước các đại biểu Quốc hội 05/03/2013 (REUTERS /J. Lee)
Thủ tướng mãn nhiệm Ôn Gia Bảo đọc diễn văn trước các đại biểu Quốc hội 05/03/2013 (REUTERS /J. Lee)
Quảng cáo

Như vậy là chỉ tiêu tăng trưởng 2013 của Trung Quốc gần bằng với mức tăng trưởng đạt được vào năm ngoái ( 7,8% ), mức thấp nhất từ 13 năm qua, những năm mà kinh tế Trung Quốc lúc nào cũng tăng hơn 10%.

Để đạt được chỉ tiêu tăng trưởng nói trên, thủ tướng Ôn Gia Bảo đề nghị là kể từ nay Trung Quốc phải dựa vào việc « mở rộng sức tiêu thụ nội địa », trong khi vẫn thi hành chính sách kích thích tăng trưởng.

Thủ tướng mãn nhiệm của Trung Quốc cũng tỏ quyết tâm thay đổi mô hình phát triển kinh tế của nước này và đẩy nhanh tái cơ cấu công nghiệp, nhưng ông Ôn Gia Bảo thừa nhận rằng Trung Quốc hiện còn thiếu nhiều công nghệ, sản xuất dư thừa và các sản phảm tạo ra có giá trị gia tăng còn thấp.

Từ Bắc Kinh, thông tín viên Stéphane Lagarde, tường thuật thêm về bài diễn văn của thủ tướng Ôn Gia Bảo :

« Bài diễn văn kéo dài gần hai tiếng đồng hồ bắt đầu với một loạt các số liệu. Thủ tướng Trung Quốc tuyên bố trong tiếng vỗ tay của 2965 đại biểu Quốc hội : « Trước một cuộc khủng hoảng tài chính quốc tế vô cùng trầm trọng, nước ta đã vươn lên đứng hàng thứ hai thế giới. »

Dưới thời chủ tịch Hồ Cẩm Đào và thủ tướng Ôn Gia Bảo, Trung Quốc đã xây được 18 triệu căn hộ diện xã hội trong 5 năm qua, thêm 19.700 km đường rầy xe lửa, trong đó có 8.951 đường xe lửa cao tốc và thêm 42.000 km đường xa lộ. Trong bài diễn văn, ông Ôn Gia Bảo cũng nhắc đến thời kỳ Trung Quốc đối phó đại dịch SARS năm 2003, đến Thế vận hội Bắc Kinh 2008 và những thành quả chinh phục không gian của Trung Quốc.

Thành tích về kinh tế là tốt, nhưng về những mặt còn lại, những năm dưới thời Hồ Cẩm Đào và Ôn Gia Bảo có những kết quả trái ngược nhau.

Tiếp tục bài diễn văn, thủ tướng Ôn Gia Bảo đề ra những gì « cần phải làm ». « Phải tìm đủ mọi cách tạo thêm việc làm. Phải hoàn thiện hệ thống bảo hiểm xã hội. Phải cố thúc đẩy việc bảo vệ môi trường. Phải hoàn tất việc thiết lập một cơ chế cân đối quyền lực để nhân dân có thể giám sát chính quyền và để chính quyền này vận hành một cách minh bạch. »

Nói cách khác, đó là những cải tổ đã không được thực hiện trong thập niên qua. Trên hai màn ảnh lớn nằm hai bên sân khấu của Đại sảnh đường nhân dân, các camera chính thức đã chuyển sang hình ảnh của những lãnh đạo tương lai. Người ta nhìn thấy các gương mặt bất động của tân chủ tịch Tập Cận Bình, tân thủ tướng Lý Khắc Cường và các ủy viên khác của Ban Thường vụ Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Trung Quốc. »


Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.