Vào nội dung chính
ASEAN

Singapore hy vọng Brunei hàn gắn được vết rạn thời Cam Bốt làm chủ tịch

Nhân một cuộc tranh luận tại Quốc hội ngày 08/03/2013 về kế hoạch chi tiêu của bộ Ngoại giao, Ngoại trưởng Singapore K Shanmugam đã nhấn mạnh đến tầm mức quan trọng của ASEAN đối với nước ông. Việc tăng cường và củng cố các mối quan hệ cấp khu vực là điều thiết yếu cho việc bảo vệ lợi ích của Singapore trong một môi trường bấp bênh.

Thượng đỉnh Asean, Phnompenh, 2/4/2012. Từ trái qua phải : các ngoại trưởng Singapore (K Shanmugam), Thái Lan (Surapong Tovichakchaikul) Việt Nam (Phạm Bình Minh), Cam Bốt (Hor Namhong) và Brunei (Lim Jock Seng).
Thượng đỉnh Asean, Phnompenh, 2/4/2012. Từ trái qua phải : các ngoại trưởng Singapore (K Shanmugam), Thái Lan (Surapong Tovichakchaikul) Việt Nam (Phạm Bình Minh), Cam Bốt (Hor Namhong) và Brunei (Lim Jock Seng). REUTERS/ Samrang Pring
Quảng cáo

Phát biểu với các nghị sĩ, Ngoại trưởng Singapore thừa nhận là năm 2012 quả là một năm đáng tự hào cho Hiệp hội Đông Nam Á.

Trong nhiệm kỳ chủ tịch của Cam Bốt, sự thống nhất và uy tín của ASEAN đã bị thách thức một cách đau đớn trên hồ sơ tranh chấp chủ quyền ngoài Biển Đông. Và các diễn biến gần đây trong vấn đề này sẽ tiếp tục thách thức khối Đông Nam Á.

Trên hồ sơ này, ông Shanmugam cũng nhắc lại rằng quyết định của Philippines để bắt đầu thủ tục kiện Trung Quốc ra trước tòa án trọng tài Liên Hiệp Quốc là một quyết định của riêng Manila, ASEAN đã không được tham khảo ý trên vấn đề này.

Trung Quốc đã quyết định tẩy chay vụ kiện, nhưng Ngoại trưởng Singapore cho rằng câu chuyện chưa kết thúc vì phiên tòa án vẫn có thể mở ra không cần đến sự tham gia của Trung Quốc.

Ông Shanmugam hy vọng tất cả các bên tiếp tục giữ bình tĩnh. Theo ông, điều quan trọng là ASEAN phải vãn hồi sự thống nhất và lòng tin lẫn nhau bằng cách thực hiện mục tiêu xây dựng cộng đồng vào ngày 31 tháng 12 năm 2015, cũng như duy trì vai trò trung tâm của mình trong cấu trúc khu vực.

Ông Shanmugam cho là vai trò chủ tịch ASEAN của Brunei năm nay sẽ rất quan trọng, và ông hy vọng là thành viên có kinh nghiệm và quyết tâm này sẽ thúc đẩy được sự đồng thuận trong toàn khối bằng cách tham vấn ý kiến của tất cả các nước thành viên ASEAN, cũng như các đối tác đối thoại.

Ông cho biết Singapore sẽ hỗ trợ mạnh mẽ Brunei, và sẽ làm việc chặt chẽ với các nước khác để đảm bảo sao cho nhiệm kỳ chủ tịch của Brunei đạt kết quả tốt.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.