Vào nội dung chính
TRUNG QUỐC

Trung Quốc thống nhất các cơ quan giám sát biển

Ngày 10/03/2013, một quan chức cao cấp của Trung Quốc thông báo là Bắc Kinh sẽ đặt dưới một bộ chỉ huy duy nhất các cơ quan đặc trách việc thực thi luật pháp ở các vùng biển của nước này. Từ nay trở đi Cục Hải dương Nhà nước có quyền chỉ huy mọi cơ quan giám sát các vùng biển của nước này, kể cả Hải quan.

Các tàu ngư chính và hải giám Trung Quốc hiện diện gần vùng quần đảo Điếu Ngư/Senkaku, biển Hoa Đông, ngày 18/09/2012
Các tàu ngư chính và hải giám Trung Quốc hiện diện gần vùng quần đảo Điếu Ngư/Senkaku, biển Hoa Đông, ngày 18/09/2012 REUTERS
Quảng cáo

Theo Tân Hoa Xã, trong bài phát biểu sẽ đọc tại kỳ họp thường niên của Quốc hội Trung Quốc, tổng thư ký Quốc vụ viện (chính phủ) Trung Quốc, ông Mã Khải thông báo, Bắc Kinh sẽ giao cho Cục Hải dương Nhà nước quyền chỉ huy mọi cơ quan đặc trách việc giám sát các vùng biển của nước này, kể cả Hải quan. Chỉ riêng có lực lượng hải quân là vẫn trực thuộc Quân đội Nhân dân Giải phóng Trung Quốc.

Theo ông Mã Khải, biện pháp nói trên là nhằm « bảo vệ các quyền và lợi ích về hải dương của Trung Quốc ». Cục Hải dương Nhà nước đặt dưới quyền của Bộ Tài nguyên lãnh thổ, nhưng trách nhiệm giữ gìn trật tự của cơ quan này sẽ được giao cho Bộ Công an Trung Quốc.

Để thể hiện chủ quyền trên những vùng biển được cho là thuộc lãnh hải Trung Quốc, Bắc Kinh thường xuyên gửi đến những vùng biển này các tàu tuần tra trực thuộc nhiều bộ khác nhau, như lực lượng tuần duyên, thuộc Bộ Công an, hay các tàu ngư chính do Bộ Nông nghiệp quản lý. Tổng thư ký Quốc vụ viện Mã Khải cho là việc thể hiện chủ quyền như vậy chưa đạt hiệu quả mong muốn.

Trong khi đó, theo Tân Hoa Xã, ngày 08/03/2013 đội tàu hải giám Trung Quốc đã xuất phát từ đảo Hải Nam lên đường đến vùng biển quần đảo Tây Sa (tức Hoàng Sa của Việt Nam) để « tiến hành tuần tra hành pháp định kỳ về biển đảo » trong 9 ngày. Đây là đợt tuần tra đầu tiên tại quần đảo Hoàng Sa của lực lượng hải giám Trung Quốc kể từ khi Bắc Kinh thành lập vào năm ngoái « thành phố Tam Sa », với quyền quản lý luôn cả hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam.

Cũng theo Tân Hoa Xã, Chi đội Hải giám Nam Hải Trung Quốc hôm qua đã bàn giao trách nhiệm tuần tra định kỳ biển đảo vùng Trường Sa-Hoàng Sa cho chi đội Hải giám số 10. Chi đội này sẽ chính thức đóng tại « thành phố Tam Sa ».

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.