Vào nội dung chính
ẤN ĐỘ - XÃ HỘI

Ấn Độ: Bị cáo chính trong vụ hãm hiếp tập thể tự tử trong tù

Ram Singh đã tự treo cổ trong xà lim nhà tù vào sáng nay, 11/03/2013, trước lúc phải ra tòa một lần nữa để bị xét xử về tội ác của mình. Bị cáo chính là tài xế chiếc xe buýt mà bên trong đã xảy ra vụ hãm hiếp tập thể cô nữ sinh viên ngày 16/12/2012, tại New Delhi, đã khiến nạn nhân tử vong sau đó. 

Nhà tù Tihar tại New Delhi, nơi giam giữ bị cáo Ram Singh.
Nhà tù Tihar tại New Delhi, nơi giam giữ bị cáo Ram Singh. REUTERS/Mansi Thapliyal
Quảng cáo

Cảnh sát quy tội Ram Singh là người chủ mưu vụ việc trong số 6 nghi phạm bị bắt giữ. Hành động tuyệt mạng của Ram Singh đã gây ngạc nhiên, nhiều câu hỏi được nêu ra về cách quản lý, giám sát của nhà tù. Từ Ấn Độ, Thông tín viên Sébastien Farcis tường thuật :

Ram Singh bị giam trong cùng một xà lim với hai tù nhân khác tại nhà tù Tihar, ở New Delhi, một trong những nhà tù được canh chừng cẩn mật nhất Ấn Độ. Trong đêm, Ram Singh đã cột một mảnh vải - được mô tả như một mảnh áo hay một đọan xé từ vải bọc nệm - vào chiếc quạt ở trần xà lim, cách mặt đất khoảng 3 thước, và tự treo cổ.

Tuy nhiên vụ việc diễn ra như thế nào thì còn nhiều điểm không rõ ràng. Trước tiên, theo một nguồn tin thì trong xà lim không có một vật dụng nào mà Ram Singh có thể sử dụng để hành động một mình. Gia đình của Ram Singh, sống trong một khu ổ chuột phiá Nam New Delhi, khẳng định là Ram Singh không hề có ý định tự vẫn, đồng thời cho là ông ta bị ám sát. Đây cũng là quan điểm của luật sư bảo vệ Ram Singh. Lãnh đạo nhà tù đã cho mở điều tra. Có người cho là Ram Singh sẽ bị kết án tử hình cho nên đã muốn tự vẫn.

Sự kiện xẩy ra hôm nay dĩ nhiên sẽ không ảnh hưởng đến vụ xét xử 5 người còn lại, trong đó có 1 thanh niên 17 tuổi. Các bị cáo này cũng có khả năng bị tử hình. Theo cảnh sát, Ram Singh là người cầm đầu vụ hãm hiếp đêm 16/12 vừa qua. Nhân vật góa vợ 33 tuổi này, thường rượu chè, đã kích động các bạn nhậu và đêm đó đã lấy xe buýt ông thường lái, chở họ đi tìm một cô gái.

Tuy nhiên trong thời gian vừa qua thì Ram Singh đã tỏ ra trầm tư không nói năng gì. Nhân viên nhà tù Tihar đã lo ngại là ông tự tử.  Cũng như các bị cáo khác, Ram Singh đã không thừa nhận 13 tội danh bị cáo buộc, trong đó có tội sát nhân, và đã đệ đơn lên Toà án Tối cao để phiên tòa - được theo dõi nhất ở Ấn Độ hiện nay - được chuyển về tỉnh, vì ông biết là sẽ không được xét xử công minh ở thủ đô. Đơn của ông đã không được chấp nhận.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.