Vào nội dung chính
MIẾN ĐIỆN - TRUNG QUỐC

Aung San Suu Kyi ủng hộ dự án khai thác mỏ của Trung Quốc ở Miến Điện

Hôm nay 13/03/2013, lãnh đạo đối lập Miến Điện Aung San Suu Kyi đã kêu gọi những người phản đối nên chấp nhận dự án khai thác mỏ do một công ty Trung Quốc thực hiện, vì theo bà việc đình chỉ dự án này có thể gây tác hại đến nền kinh tế.

Dân làng biểu tình chống dự án mỏ đồng của Trung Quốc tại Sarlingyi nhân chuyến viếng thăm của bà Aung San Suu Kyi ngày 13/03/2013.
Dân làng biểu tình chống dự án mỏ đồng của Trung Quốc tại Sarlingyi nhân chuyến viếng thăm của bà Aung San Suu Kyi ngày 13/03/2013. REUTERS/Soe Zeya Tun
Quảng cáo

Một báo cáo của Quốc hội Miến Điện, do ủy ban điều tra đứng đầu là bà Aung San Suu Kyi công bố hôm qua tố cáo là vào tháng 11 năm ngoái, cảnh sát đã sử dụng vũ khí phosphore để đàn áp những người biểu tình chống dự án khai thác mỏ tại Monywa, miền Bắc Miến Điện, một dự án bị chỉ trích là gây nguy hại cho môi trường và dẫn đến nhiều vụ cướp đất của dân. Trong vụ đàn áp này, hàng chục người, trong đó có nhiều nhà sư, đã bị thương nặng.

Tuy nhiên, ủy ban điều tra lại chủ trương là không nên bỏ dự án khai thác mỏ nói trên, tuy họ công nhận là dự án này chỉ đem lại lợi ích rất nhỏ cho đất nước.

Khi đi thăm các làng nằm gần mỏ ở Monywa hôm nay, lãnh đạo đối lập Miến Điện Aung San Suu Kyi đã cho rằng, ngưng dự án khai thác mỏ sẽ không có lợi cho người dân địa phương, cũng như cho đất nước nói chung.

Bà nói rằng, làm như thế « nước khác ( Trung Quốc ) có thể nghĩ rằng nước ta không đáng tin cậy về mặt kinh tế. Chúng ta phải tiếp tục hợp tác với nước láng giềng, dù chúng ta có thích hay không. »

Phong trào chống đối dự án khai thác mỏ ở Monywa tiếp nối phong trào phản đối một dự án đập thủy điện khổng lồ do Trung Quốc xây dựng. Trước sự chống đối ngày càng mạnh của dân chúng, chính phủ Miến Điện vào tháng 09/2011 đã phải đình chỉ dự án này.

Nhiều người dân địa phương muốn dự án khai thác mỏ, dự án liên doanh giữa một công ty Trung Quốc với một công ty của quân đội Miến Điện, cũng phải bị đình chỉ.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.