Vào nội dung chính
TRIỀU TIÊN

Chiến đấu cơ Bắc Triều Tiên xuất hiện với số lượng kỷ lục

AFP dẫn lại nguồn tin của báo chí Hàn Quốc hôm nay 13/03/2013 cho biết trong những ngày qua các chiến đấu cơ Bắc Triều Tiên xuất kích với số lượng lớn chưa từng thấy. Có thể đây là động thái phản ứng của miền Bắc trước các cuộc tập trận chung giữa Mỹ và Hàn Quốc.

Các máy bay chiến đấu Hàn Quốc tham gia tập trận ngày 14/02/2013 sau vụ Bắc Triều Tiên thử nguyên tử.
Các máy bay chiến đấu Hàn Quốc tham gia tập trận ngày 14/02/2013 sau vụ Bắc Triều Tiên thử nguyên tử. REUTERS/South Korean air force/
Quảng cáo

Hãng tin Hàn Quốc Yonhap dẫn nguồn tin quân sự của nước này cho biết các chiến đấu cơ Bắc Triều Tiên, trong những ngày qua đã xuất kích với quy mô lớn chưa từng có. Vẫn theo nguồn tin khuyết danh trên, hôm 11/3, ngày đầu của cuộc tập trận Mỹ-Hàn, miền Bắc đã cho xuất kích 700 chuyến bay của các chiến đấu cơ và trực thăng quân sự.

Bộ Quốc phòng Hàn Quốc từ chối không khẳng định thông tin trên nhưng nhắc lại rằng từ trước khi diễn ra cuộc tập trận ở miền Nam, Bình Nhưỡng đã cho tiến hành các cuộc thao diễn liên quân của mình.

Cuộc tập trận chung Mỹ Hàn Quốc chủ yếu diễn ra trên máy tính, nhưng bên cạnh đó hai bên đã huy động một lực lớn tham gia với 10 nghìn lính Hàn Quốc và 3.500 lính Mỹ.

Phản ứng của Bắc Triều Tiên trong những ngày qua đã đẩy không khí chiến tranh ở bán đảo Triều Tiên thêm căng thẳng.

Hôm nay Seoul cho biết đường điện thoại nóng giữa quân đội hai miền vẫn tiếp tục hoạt động, tuy nhiên Bình Nhưỡng không trả lời Seoul theo đường điện thoại khẩn nối giữa hai chính phủ từ đầu tuần này.

Từ sau khi bị Liên Hiệp Quốc mở rộng trừng phạt vì các vụ thử tên lửa và hạt nhân, Bình Nhưỡng liên tục đưa ra những tuyên bố hiếu chiến như hủy bỏ hiệp ước bất tương xâm giữa hai miền ký năm 1953, đe dọa « chiến tranh nhiệt hạch » hay cảnh báo tấn công Hoa Kỳ bằng « đòn đánh hạt nhân phủ đầu »…

Những tuyên bố thách thức chiến tranh cùng những động thái chuẩn bị quân sự của Bình Nhưỡng đã không khỏi gây lo ngại cho Hoa Kỳ cũng như Hàn Quốc.

Washington đã xác nhận Bắc Triều Tiên là một trong những mối đe dọa cụ thể đối với nước Mỹ. Trong khi đó dân chúng Hàn Quốc, đặc biệt tại các đảo giáp ranh với miền Bắc đang sống trong lo sợ chiến tranh có thể nổ ra bất cứ lúc nào.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.