Vào nội dung chính
TRUNG QUỐC- XÃ HỘI

Gần 330 triệu vụ phá thai ở Trung Quốc trong 40 năm qua

Hãng tin Pháp AFP vào hôm nay đã trích dẫn số liệu bộ Y tế Trung Quốc cho biết là đã có gần 330 triệu vụ phá thai được thực hiện trong những năm 1971- 2010. Bộ Y tế Trung Quốc đã cung cấp trong tháng Giêng, những sô liệu rất cụ thể về biện pháp hạn chế sinh đẻ và phá thai, trước khi thông báo việc sát nhập bộ này với Ủy ban Quốc gia về Dân số và Kế hoạch hóa gia đình vào tuần qua.

Trên đường phố Thượng Hải ngày 08/03/2013
Trên đường phố Thượng Hải ngày 08/03/2013 Reuters
Quảng cáo

Theo giới quan sát, việc tổ chức lại như nói trên làm tiền đề cho việc nới lỏng chính sách giới hạn sinh đẻ ở Trung Quốc, nhưng các nhà lãnh đạo Trung Quốc thì khẳng định ngược lại, chính sách kế hoạch hóa gia đình vẫn sẽ tiếp tục và còn sẽ được củng cố.

Theo số liệu Trung Quốc, chính sách một con, giới hạn sinh đẻ được áp đặt đã giúp nước đông dân hàng đầu thế giới này giảm được đến 400 triệu trẻ em từ lúc áp dụng. Nhưng chính sách này có mặt trái và hiện nay nhiều tiếng nói đã vang lên để đòi bãi bỏ. Những vụ phá thai có chọn lọc khi thai nhi là con gái, đã gây ra tình trạng trai thừa gái thiếu hiện nay ở Trung Quốc, thiếu đến hàng chục triệu phụ nữ.

Theo bộ Y tế, hành vi phá thai đạt cao điểm những năm 1982 - 1992, với 10 triệu ca hàng năm, có năm lên đến 14 triệu vụ.

Chính sách hạn chế sinh đẻ đã dẫn đến những hành vi cưỡng bức phá thai tại nhiều điạ phương, một hành vi trên nguyên tắc không được phép.

Nhiều nhà quan sát và phân tích hiện nay đánh giá là vào trung hạn, Trung Quốc sẽ phải nới lỏng chính sách kiểm soát sinh đẻ trước hiện tượng dân số già đi và người trong tuổi lao động giảm sụt.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.